An ninh trật tự

Dùng súng giải quyết tranh chấp ngư trường

Trần An 22/02/2024 - 16:50

Ngày 22/2, thông tin từ Đồn Biên phòng Khánh Tiến (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị đã bắt giữ 8 đối tượng dùng súng bắn đạn chì, ná cao su bắn bi sắt tấn công tàu cá trên biển để tranh chấp ngư trường, làm thuyền viên bị thương.

Các đối tượng bao gồm: Nguyễn Hải Đăng (27 tuổi), Nguyễn Quốc Vi (23 tuổi), Trương Hoài Linh (27 tuổi), Nguyễn Mạnh Giỏi (18 tuổi), Nguyễn Quốc Anh (21 tuổi), Dương Nhật Hào (22 tuổi), Dương Khánh Quy (18 tuổi), và Nguyễn Quốc Nghị (31 tuổi) cùng ngụ tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Thông tin ban đầu, trưa 21/2, tại vùng biển cách cửa biển Tiểu Dừa (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) khoảng 2 hải lý về hướng Tây xảy ra vụ việc tranh chấp ngư trường. Trong đó, tàu vỏ gỗ có 8 người, do ông Nguyễn Hải Đăng (ngụ huyện Trần Văn Thời) làm thuyền trưởng xảy ra va chạm với 5 tàu cá Kiên Giang hành nghề ốc mực và cào sò lụa.

Sau đó, nhóm ngư dân trên tàu gỗ do ông Đăng điều khiển đã dùng súng đạn chì, ná cao su bắn bi sắt, đá và vỏ ốc bắn, ném vào các phương tiện của Kiên Giang. Hậu quả, làm thuyền viên tàu cá Kiên Giang tên C.M.Ph bị thương ở cánh tay trái.

Sau khi nhận tin, Đồn Biên phòng Khánh Tiến cử một tổ công tác tiến hành tuần tra, truy bắt nhóm đối tượng trên. Trong quá trình bỏ chạy, Nguyễn Quốc Nghị ném khẩu súng bắn đạn chì, Dương Nhật Hào, Trương Hoài Linh mỗi người ném một ná cao su xuống biển để phi tang vật chứng.

Đến khoảng 10h20 ngày 21/2, Đồn Biên phòng Khánh Tiến bắt được phương tiện chở 8 đối tượng trên. Qua kiểm tra bước đầu, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ trên phương tiện vỏ gỗ, gồm: một ná cao su, hai viên đạn chì (được sử dụng để bắn súng tự chế); 42 viên bi sắt (sử dụng để bắn ná cao su); một túi vải màu đen.

Đồng thời tiến hành test nhanh 8 đối tượng, qua đó phát hiện Nguyễn Mạnh Giỏi dương tính với chất ma túy.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Thời gian qua, tình trạng tranh chấp ngư trường để khai thác thủy sản trên vùng biển tỉnh Cà Mau có chiều hướng gia tăng, làm ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của ngư dân và mất an ninh trật tự tại địa phương.

Theo đó, ngày 8/1, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành văn bản gửi đến Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện ven biển Cà Mau phải tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trên vùng biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các vụ tranh chấp ngư trường để xử lý nghiêm theo quy định, nhằm giúp ngư dân yên tâm bám biển.

Đồng thời nắm chắc tình hình, thường xuyên tuần tra kiểm soát trên địa bàn, vùng biển quản lý để kịp thời phát hiện, xử lý và ngăn chặn hiệu quả các vụ việc tranh chấp ngư trường, không để bị động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng súng giải quyết tranh chấp ngư trường