Dùng mảnh vỡ mũ bảo hiểm đâm trọng thương tình địch

Hoàng Thiên Lý| 29/02/2016 17:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/2, TAND tỉnh Khánh Hoà đã chấp nhận kháng cáo sửa án sơ thẩm giảm cho bị cáo Lê Đức Anh (SN 1989, trú Chương Lộc, Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội) từ 4 năm 6 tháng xuống còn 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 23h ngày 13/3/2015, Anh điều khiển xe máy đi đến phòng trọ của Lê Thị Thúy (người yêu cũ) ở 8B Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang để chơi. Khi đến phòng trọ, Anh thấy Thúy đang ngồi nói chuyện với Trần Xuân Thạch (người yêu mới của Thúy) còn xe máy Ablade của Thạch dựng ở trước cổng có treo mũ bảo hiểm. Anh liền dùng mũ bảo hiểm đập vào mặt đồng hồ đo tốc độ của xe làm cả hai bị vỡ.

Sau đó, Anh điều khiển xe về lại phòng trọ của mình thay áo rồi quay lại gặp Thúy để nói chuyện. Khi đến góc cua gần nhà Thúy thì Anh gặp Thạch chở Thúy chạy ra. Anh xuống xe thì bị Thúy chạy lại ôm ngăn cản và bảo Thạch chạy đi. Sau đó, Anh và Thúy vào phòng trọ ngồi nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn, Anh đã tát Thúy một cái.

Dùng mảnh vỡ mũ bảo hiểm đâm trọng thương tình địch

Bị cáo Lê Đức Anh trước vành móng ngựa

Do sợ em ruột của Thúy trong phòng biết nên cả hai đi ra đầu hẻm tiếp tục đứng nói chuyện. Về phía Thạch khi đi về đến cầu Trần Phú, Nha Trang đã gọi điện cho Nguyễn Tấn Việt nhờ lên đánh trả thù Anh, Việt đồng ý.

Khi cả hai đi đến phòng trọ của Thúy, Thạch đứng ngoài trông xe còn Việt đi vào trong dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu và mặt Anh. Lúc này, Thạch cũng từ ngoài xông vào thì bị Anh dùng mảnh nhựa cứng của mũ bảo hiểm bị vỡ đâm một nhát vào vùng ngực của Thạch. Thạch và Việt bỏ chạy ra ngoài đường, do bị thương tích nên Thạch đã được người dân đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật 31%. Sau khi gây án gia đình Anh đã bồi thường cho người bị hại 40 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng mảnh vỡ mũ bảo hiểm đâm trọng thương tình địch