Dùng dao đòi quà người yêu sau khi chia tay

An Dương| 25/04/2016 14:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 25/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Văn Đoàn (SN 1992, quê Quảng Bình) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, cuối năm 2014, Phan Văn Đoàn và chị Trần Thị Lương nảy sinh tình cảm yêu đương. Đến cuối tháng 4-2015, quan hệ giữa Đoàn và chị Lương rạn nứt, mâu thuẫn. Chị Lương quyết định chia tay nhưng Đoàn vẫn muốn níu kéo tình cảm.

Khoảng 18h ngày 30/4/2015, hai người hẹn gặp nhau tại đường Phạm Huy Thông, quận Gò Vấp. Chị Lương được bạn là chị Lưu Diễm Tuyết chở đến điểm hẹn gặp Đoàn. Trong khi tâm sự, hai người lại xảy ra cãi vã. Thời điểm tình cảm còn mặn nồng, Đoàn đã cho chị Lương mượn một điện thoại Nokia Lumia 1320, nay chị Lương muốn chia tay nên Đoàn đòi lại điện thoại di động. Chị Lương bức xúc nên chửi Đoàn hèn vì “chia tay còn đòi lại quà” và yêu cầu  Đoàn phải đưa cho mình 1,5 triệu đồng  mới trả điện thoại.

Hai người tranh cãi suốt hai tiếng đồng hồ, đến 20 giờ cùng ngày, chị Tuyết ghé đón chị Lương nhưng Đoàn xông đến giật chìa khóa xe máy ném đi. Khi chị Tuyết chạy đi tìm chìa khóa xe, chị Lương đứng dậy định bỏ về nhưng bị Đoàn đuổi theo ôm lại. Chị Lương đẩy Đoàn ra, bất ngờ Đoàn rút dao trong  túi quần đâm liên tiếp vào người tình cũ khiến chị Lương gục xuống. Do vết thương quá nặng nên chị Lương tử vong ngay sau đó.

Dùng dao đòi quà người yêu sau khi chia tay

Bị cáo Đoàn tại phiên tòa lưu động

Sau khi gây án, Đoàn bỏ chạy ra đường Lê Đức Thọ thuê xe ôm chở đến cầu Bình Phước (quận Thủ Đức). Khi đến giữa cầu, Đoàn xuống xe, rút dao đâm liên tiếp vào người mình rồi nhảy xuống sông. Tuy nhiên, Đoàn không chết mà trôi vào bờ và được người dân đưa đi cấp cứu.

Trước vành móng ngựa, Đoàn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do nhất thời bồng bột, muốn níu kéo tình yêu nên đã  giết người yêu rồi tự sát. HĐXX nhận định cần xử nghiêm để răn đe, phòng ngừa tội phạm, nhất là thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ án giải quyết mâu thuẫn tình cảm bằng bạo lực. Cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Đoàn 20 năm tù về tội “Giết người”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng dao đòi quà người yêu sau khi chia tay