Đến năm 2050, Khu du lịch quốc gia Mũi Né được kỳ vọng trở thành trung tâm du lịch mang tầm quốc tế, cạnh tranh trực tiếp trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trong bức tranh du lịch, Lâm Đồng đang nổi lên như một cực tăng trưởng năng động với lợi thế khí hậu ôn hòa, cảnh quan cao nguyên đặc sắc và hệ sinh thái nghỉ dưỡng đa dạng.
Trung tâm là Đà Lạt, điểm đến đã định vị thương hiệu trên bản đồ du lịch quốc gia, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm, hay Mũi Né đang mở ra không gian phát triển liên vùng đầy tiềm năng. Một bản quy hoạch quy mô lớn, tầm nhìn dài hạn đang mở ra cơ hội đưa Mũi Né bước vào giai đoạn phát triển mới.
Với diện tích lên tới 14.760 ha, định hướng đến năm 2050, khu du lịch quốc gia này được kỳ vọng trở thành trung tâm du lịch mang tầm quốc tế, cạnh tranh trực tiếp trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Theo quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn 2050, không gian phát triển của Mũi Né được tổ chức thành 3 trung tâm du lịch lớn, đóng vai trò là động lực tăng trưởng.
Trong đó, khu vực Phú Thủy – Mũi Né có quy mô hơn 6.600 ha, trải dài từ sông Phú Hài đến hết địa giới Mũi Né, được định vị là lõi du lịch hiện hữu với các sản phẩm chủ lực như nghỉ dưỡng cao cấp, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm sinh thái tại các điểm nổi bật như Suối Tiên và Đồi Cát Bay, cùng hệ sinh thái ẩm thực địa phương đặc trưng.
Ở phía Bắc, khu vực Hòa Thắng với diện tích khoảng 7.165 ha được quy hoạch thành đô thị du lịch mới, phát triển dọc tuyến tỉnh lộ 716, kết nối trực tiếp với Bàu Trắng.

Đây sẽ là không gian bứt phá với các tổ hợp du lịch đa năng, tập trung vào sản phẩm cao cấp như thể thao biển, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và nông nghiệp sinh thái, những yếu tố đang ngày càng được du khách quốc tế ưa chuộng.
Trong khi đó, khu vực Phan Rí Cửa khoảng 970 ha sẽ hoàn thiện trục ven biển phía Bắc, hướng tới phát triển đô thị nghỉ dưỡng biển phục vụ nhu cầu lưu trú dài ngày, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng chuyên sâu.
Quy hoạch không chỉ mở rộng không gian mà còn đặt ra các chỉ tiêu phát triển cụ thể.
Đến năm 2030, khu du lịch quốc gia Mũi Né dự kiến đạt 200.000 dân và đón 14 triệu lượt khách.
Con số này sẽ tăng lên 300.000 dân và 25 triệu lượt khách vào năm 2040, cho thấy tham vọng lớn trong việc nâng tầm điểm đến.
Trong bối cảnh cả nước chỉ có 9 khu du lịch quốc gia, việc Mũi Né được quy hoạch bài bản với quy mô lớn và định hướng rõ ràng được xem là lợi thế cạnh tranh đáng kể.
Hạ tầng kỹ thuật – xã hội sẽ được đầu tư đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng cho sự phát triển của các loại hình du lịch đa dạng như nghỉ dưỡng, thể thao, sinh thái và văn hóa.
Với cú hích từ quy hoạch chiến lược, cùng hệ sinh thái sản phẩm ngày càng hoàn thiện, “thủ phủ resort” một thời đang đứng trước cơ hội tái định vị mạnh mẽ, không chỉ là điểm đến quen thuộc của du khách trong nước mà còn vươn mình trở thành biểu tượng du lịch mới của khu vực.
Lâm Đồng đang gấp rút chuẩn bị cho Hội nghị công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 18/4 sắp tới tại phường Mũi Né, với khoảng 200 đại biểu tham dự. Đây là sự kiện quan trọng, tạo điểm nhấn đặc biệt cho ngành du lịch địa phương.