Đời sống

Đưa 1.500 công nhân, người lao động khó khăn về quê ăn Tết

Kim Sáng 05/02/2024 - 12:22

Sáng 5/2 (tức 26 Âm lịch), chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Đưa công nhân về quê đón Tết Giáp Thìn 2024” đã đưa 1.500 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Từ sáng sớm, nhiều công nhân, người lao động đã có mặt tại Nhà Văn hoá Thanh niên TP.HCM để chuẩn bị lên xe về quê đón Tết.

Năm nay, “Chuyến xe mùa xuân - Đưa công nhân về quê đón Tết Giáp Thìn 2024” do Thành đoàn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân Thành phố phối hợp tổ chức đưa 1.500 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết, chủ yếu về 14 tỉnh, thành miền Trung.

z5137441754674_52484626516a21fabc35babb46ee4f89.jpg
Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM Trần Thu Hà phát biểu.

Hầu hết công nhân, người lao động đều háo hức, vui mừng vì sau một năm làm việc vất vả được lên chuyến xe nghĩa tình về quê ăn Tết.

Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM Trần Thu Hà cho biết, TP.HCM có hơn 4,7 triệu lao động, trong đó phần lớn là lao động từ các tỉnh, thành lân cận. Vì tình hình kinh tế khó khăn, trong năm qua, doanh nghiệp cắt giảm lao động nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, thu nhập. đời sống của công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố.

Theo chị Hà, chương trình “Chuyến xe mùa xuân” là một phần trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết dành cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục sứ mệnh kết nối yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau của thành phố.

z5137441755507_af141423f897d5552641324f43ad6df7.jpg
Trao tặng quà cho công nhân, người lao động về quê đón Tết.

"Những chuyến xe mang theo sứ mệnh ý nghĩa, trao tặng “tấm vé mùa xuân” giúp công nhân khó khăn được trở về sum vầy cùng gia đình sau thời gian dài sinh sống, làm việc xa quê", Phó Bí thư Thành đoàn bày tỏ.

"Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn gửi những niềm tin, những lời chúc tốt đẹp đến gia đình công nhân, người lao động; mong muốn tiếp thêm sức mạnh, tinh thần để mọi người có thể quay lại TP.HCM, tiếp tục lao động sản xuất, tạo ra giá trị cho cuộc sống, góp sức vào sự phát triển chung của xã hội", chị Hà nói.

z5137441755496_58e3694c22670253f79d75bda190dd82.jpg
Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM Trần Thu Hà động viên người lao động về quê đón Tết.

Dịp Tết năm nay, bên cạnh 2.000 vé xe, 200 vé tàu, 2.200 phần quà Tết hỗ trợ công nhân, người lao động khó khăn trên những chuyến xe, chuyến tàu về các tỉnh khu vực Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc đón Tết.

Thành đoàn còn phối hợp với các đơn vị triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho thanh niên, công nhân thành phố như chương trình văn nghệ mừng Đảng mừng xuân; trao tặng hơn 5.000 phần quà Tết cho công nhân và con em; chương trình "Gia đình công nhân vui tết cùng thành phố" với hơn 21.000 gia đình được vui Tết miễn phí; Ngày hội Thanh niên công nhân; Phiên chợ nghĩa tình...

15 năm qua, "Chuyến xe thanh niên công nhân - Chuyến xe sum vầy" do Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức và Chương trình "Tấm vé nghĩa tình" do Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố tổ chức (từ năm 2009) đã chung tay giúp đỡ hơn 500.000 công nhân, người lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện mua vé về quê sum họp, đoàn viên cùng gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa 1.500 công nhân, người lao động khó khăn về quê ăn Tết