Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia

PV 25/05/2025 - 10:58

Sáng 25/5, tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp mặt thân tình với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Malaysia.

Mở đầu sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân, cùng các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

img3907-1748137846838180520071.jpg
Thủ tướng và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia - Ảnh: VGP

Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh cho biết hiện cộng đồng người Việt tại Malaysia có khoảng 30.000 người. Đây là một cộng đồng còn tương đối trẻ, hình thành chưa lâu, nhưng đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, chịu khó, năng động trong làm ăn, tuân thủ tốt pháp luật và hội nhập khá thành công vào xã hội sở tại.

Bà con kiều bào không chỉ chăm chỉ làm ăn, mà còn có tinh thần tương thân tương ái, xây dựng được một cộng đồng vững mạnh, là chỗ dựa tinh thần cho nhau nơi đất khách quê người. Nhiều người trong số họ đã vượt qua khó khăn, thành lập doanh nghiệp, nhà hàng, đạt được thành công trong kinh doanh, và có những đóng góp đáng kể cho xã hội sở tại.

img3908-1748137846847760454995.jpg
Thủ tướng cùng các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: VGP
img3909-1748137846908883440355.jpg
Thủ tướng và Phu nhân, cùng các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Trần Đức Lương. Ảnh: VGP

Đồng thời, họ vẫn luôn hướng về quê hương, tích cực quyên góp hỗ trợ đồng bào trong nước bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, tham gia các hoạt động gìn giữ văn hóa như mở lớp dạy tiếng Việt và tổ chức các sinh hoạt cộng đồng.

Phát biểu trong không khí ấm áp, chân tình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi tới bà con lời thăm hỏi thân thiết từ Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời chia sẻ tình cảm cá nhân với cộng đồng người Việt tại Malaysia.

Thủ tướng bày tỏ sự xúc động khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu của bà con ngay cả khi đoàn công tác đến nơi vào lúc nửa đêm, điều đó thể hiện tình cảm sâu sắc, gắn bó giữa kiều bào và quê hương. Ông đánh giá cao sự trưởng thành và phát triển của cộng đồng người Việt tại Malaysia, cũng như tinh thần hướng về cội nguồn và khát vọng đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Malaysia đã được thành lập và được phía Malaysia công nhận, phản ánh mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Thủ tướng khẳng định, chưa bao giờ quan hệ Việt Nam - Malaysia tốt đẹp như hiện nay. Đặc biệt, trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm vào cuối năm 2024, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác Chiến lược toàn diện.

Lãnh đạo hai bên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, thể hiện sự coi trọng lẫn nhau. Kim ngạch thương mại song phương trong năm 2024 đạt gần 18 tỷ USD. Đồng thời, sự kết nối giữa hai nền văn hóa cũng được thúc đẩy, trong đó có sự hiện diện ngày càng rõ nét của cộng đồng người Chăm Việt Nam tại Malaysia.

img3927-1748137847628295981888.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp gỡ

Chia sẻ về tình hình trong nước, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, một phần nhờ vào các hoạt động đối ngoại sôi động và sự nỗ lực không ngừng của toàn dân tộc. Thủ tướng khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Malaysia, đã có những đóng góp quan trọng và cùng chia sẻ niềm tự hào chung về thành quả đất nước.

Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn coi kiều bào là máu thịt, là một phần không thể tách rời của dân tộc, là nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước. Các chính sách dành cho người Việt Nam ở nước ngoài đang được tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa trong các dự thảo luật trình Quốc hội.

Theo Thủ tướng, việc đóng góp cho đất nước không chỉ gói gọn trong việc trở về quê hương, mà ngay cả khi ở lại nước sở tại, kiều bào vẫn có thể góp phần xây dựng đất nước. Điều quan trọng là mỗi người có thể tự lo được cho bản thân và gia đình, sau đó đóng góp tùy theo khả năng với tấm lòng chân thành, thể hiện tinh thần dân tộc và nghĩa đồng bào.

img3914-17481378470921604795781.jpg
Đông đảo bà con kiều bào tham dự buổi gặp gỡ. Ảnh: VGP

Thủ tướng biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại và hỗ trợ cộng đồng kiều bào.

Thủ tướng đề nghị cơ quan đại diện cần tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa đến đời sống bà con, hỗ trợ họ ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội sở tại và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh việc thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh, từ đó giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, nhất là trong những lúc bà con gặp khó khăn, hoạn nạn.

Về các đề xuất, kiến nghị của bà con, Thủ tướng ghi nhận đầy đủ và cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan ở trong nước triển khai các giải pháp quyết liệt hơn nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia