Dự báo thời tiết ngày 14/5: Miền Bắc đón không khí lạnh giữa mùa hè

Khôi Anh| 14/05/2016 06:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một đợt không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta từ ngày mai 15/5. Đây là đợt không khí lạnh được đánh giá có cường độ mạnh so với cùng kỳ tháng 5 hàng năm.

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày hôm nay (14/5) không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển và sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ từ ngày mai (15/5), sau đó sẽ ảnh hưởng đến bắc Trung Bộ. Từ chiều tối và đêm 15/5, Thủ đô Hà Nội và các vùng phụ cận sẽ chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh này.

Theo các chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh lần này có cường độ tương đối mạnh so với cùng thời kỳ hàng năm và khi di chuyển xuống sẽ nén rãnh áp thấp nên ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông diện rộng từ ngày 15/5.

Ở các tỉnh bắc và trung Trung Bộ, từ chiều tối và đêm 15/5 sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ từ chiều tối và đêm 15/5 có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày 14/5: Miền Bắc đón không khí lạnh giữa mùa hè

Không khí lạnh gây mưa dông cho Bắc Bộ từ ngày 15/5

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 14/5:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày có mưa rào vài nơi, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 62-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa, mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 14/5: Miền Bắc đón không khí lạnh giữa mùa hè