Không chỉ trao những phần quà và khoản hỗ trợ, mô hình “Mẹ đỡ đầu” của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Gia Lai còn mở ra một điểm tựa yêu thương cho 3 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng hành cùng các em trên hành trình học tập và trưởng thành.
Không để trẻ em khó khăn bước đi một mình
Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra mắt mô hình Dân vận khéo “Mẹ đỡ đầu”, nhận đỡ đầu 3 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phù Mỹ Bắc và xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai.
Theo đó, đơn vị nhận đỡ đầu hai cháu Nguyễn Thị Ngọc Yến và Nguyễn Đình Kha ở xã Phù Mỹ Bắc và cháu Đinh Thị A Nhuyên ở xã Kim Sơn.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên đối với trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu sự chăm sóc của cha mẹ.

Tại xã Phù Mỹ Bắc, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đã quan tâm, phối hợp triển khai mô hình.
Theo đơn vị, việc nhận đỡ đầu không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất mà quan trọng hơn là sự đồng hành, chăm sóc, động viên về tinh thần, giúp các em có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua khó khăn, yên tâm học tập, rèn luyện.
Mỗi quý, đơn vị sẽ hỗ trợ hai cháu Yến và Kha tổng số tiền tối thiểu 1 triệu đồng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Tại lễ ra mắt, đơn vị trao hỗ trợ cho mỗi cháu 1 triệu đồng; tổng số tiền hỗ trợ hai cháu trong quý 2 và quý 3 là 4 triệu đồng, cùng sách vở và dụng cụ học tập nhân dịp năm học mới.
Thượng tá Dương Quốc Việt - Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Gia Lai cho biết, bên cạnh hỗ trợ vật chất, đơn vị sẽ thường xuyên phối hợp với gia đình theo dõi tình hình học tập, sức khỏe, đời sống tinh thần cũng như tâm tư, nguyện vọng của các cháu.
Qua đó, đơn vị kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, cùng gia đình chăm lo, giáo dục để các cháu có thêm nghị lực vươn lên, tiếp tục học tập và trưởng thành trong sự yêu thương, đùm bọc của cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Hoa, đại diện gia đình hai cháu Kha và Yến, xúc động gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Gia Lai trước nghĩa cử đầy tình cảm này.
Điểm tựa yêu thương cho trẻ em khó khăn
Tại xã Kim Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường cũng tổ chức lễ ra mắt mô hình Dân vận khéo “Mẹ đỡ đầu”, nhận đỡ đầu cháu Đinh Thị A Nhuyên.
Với phương châm “trao yêu thương - tiếp thêm nghị lực”, Thượng tá Dương Quốc Việt cho biết, đơn vị mong muốn đồng hành cùng cháu Nhuyên không chỉ bằng sự hỗ trợ vật chất, mà còn bằng sự quan tâm, động viên và sẻ chia thường xuyên.
Theo đó, đơn vị hỗ trợ cháu Nhuyên tối thiểu 1 triệu đồng mỗi quý cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. Tại buổi lễ, đơn vị trao 1 triệu đồng cho cháu; tổng số tiền hỗ trợ quý 2 và quý 3 là 2 triệu đồng, cùng sách vở, dụng cụ học tập chuẩn bị cho năm học mới.

Đơn vị cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với gia đình để theo dõi việc học tập, sức khỏe, đời sống tinh thần và tâm tư, nguyện vọng của cháu; kịp thời động viên, chia sẻ và cùng gia đình chăm lo, dạy dỗ để cháu có thêm nghị lực vươn lên.
Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Gia Lai, đối với trẻ em mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sự thiếu vắng tình cảm và sự chăm sóc của cha mẹ có thể để lại nhiều thiệt thòi.

Vì vậy, mô hình “Mẹ đỡ đầu” được triển khai nhằm trở thành điểm tựa yêu thương, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm của xã hội, từ đó yên tâm học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ.
Đơn vị mong muốn mô hình tiếp tục được duy trì, nhân rộng với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực.
Đồng thời, huy động thêm sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và mạnh thường quân để ngày càng có nhiều trẻ em khó khăn được quan tâm, hỗ trợ.

Gửi lời đến các cháu được nhận đỡ đầu, đại diện lãnh đạo đơn vị mong các cháu luôn cố gắng học tập, rèn luyện, sống ngoan ngoãn, biết yêu thương và trân trọng những tình cảm mà các cô, các chú cùng cộng đồng dành cho mình.
“Tin tưởng rằng với sự quan tâm, đồng hành của mọi người, các cháu sẽ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội”, Thượng tá Dương Quốc Việt chia sẻ.
Mô hình “Mẹ đỡ đầu” cũng góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng, qua đó xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an gần gũi, trách nhiệm, luôn quan tâm và đồng hành cùng nhân dân.