Ngày 21/5, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự hội nghị.

5 vùng kinh tế - xã hội và 5 hành lang kinh tế
Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh Đồng Tháp hình thành sau sắp xếp trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, đơn vị hành chính và dân số của hai tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang (cũ) với tổng diện tích tự nhiên là 5.938,64km2, quy mô dân số năm 2025 là 3.403.776 người. Từ đây mở ra cơ hội mang tính bước ngoặt để định hình không gian phát triển theo hướng cân bằng, có tầm nhìn dài hạn và chủ động thích ứng với các thách thức hiện nay.
.jpg)
Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, UBND tỉnh bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; thống nhất với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các quy hoạch liên quan.
Quán triệt nguyên tắc phát triển “toàn diện - trọng tâm - kết nối - bứt phá và phát triển bền vững” trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trên mọi lĩnh vực, địa bàn. Theo quy hoạch, tỉnh Đồng Tháp phát triển theo mô hình: 1 chuỗi sông Tiền; 2 khu kinh tế động lực; 3 trụ cột phát triển bền vững; 4 cửa ngõ chiến lược.
Đặc biệt, những điểm nhấn của quy hoạch điều chỉnh là phương hướng tổ chức không gian phát triển thông qua mô hình 5 vùng kinh tế - xã hội và 5 hành lang kinh tế. Trong đó, 5 vùng kinh tế, xã hội gồm: vùng trung tâm dọc sông Tiền; vùng Nam sông Tiền và Bắc sông Hậu; vùng nông nghiệp sinh thái Đồng Tháp Mười; vùng kinh tế biển và vùng kinh tế biên giới.
Đồng thời hình thành 5 hành lang kinh tế: Hành lang kinh tế trung tâm (dọc theo tuyến cao tốc và Quốc lộ 1); Hành lang kinh tế ven biển phía Đông (dọc theo tuyến đường bộ ven biển và Quốc lộ 50); Hành lang kinh tế dọc sông Tiền (từ biên giới đến cửa biển); Hành lang kinh tế nội địa kết nối vùng Đồng Tháp Mười (dọc theo Quốc lộ N1, N2, Quốc lộ 30) và Hành lang kinh tế dọc sông Hậu.
.jpg)
Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại
Đồng Tháp tiếp tục lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn làm nền tảng cho tăng trưởng. Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Phát huy vai trò kết nối chiến lược, quan trọng giữa vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TPHCM, vùng Đông Nam Bộ và các địa phương tiếp giáp tại khu vực biên giới.
Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Đồng Tháp trở thành tỉnh có tốc độ công nghiệp phát triển nhanh, theo hướng hiện đại, bền vững; tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp phát triển toàn diện; đời sống người dân được nâng cao, văn hóa- xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo.
Nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực, tăng cường liên kết vùng, cơ cấu lại đầu tư theo hướng tập trung vào các dự án động lực, có tính lan tỏa cao; phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công trong thu hút đầu tư tư nhân và FDI. Đẩy mạnh liên kết với các địa phương trong vùng và các trung tâm kinh tế lớn nhằm mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.
Thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics và đô thị. Ưu tiên hoàn thiện kết nối giao thông đối ngoại và nội tỉnh; phát triển hệ thống cảng, bến thủy, trung tâm logistics và kho lạnh gắn với các hành lang kinh tế và trục sông lớn. Nâng cấp hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, tích hợp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và hạ tầng xã hội, khắc phục điểm nghẽn phát triển và tạo không gian tăng trưởng mới.
Đồng thời, phát triển các ngành kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng hàm lượng công nghệ, số hóa và thân thiện môi trường trong công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Thúc đẩy công nghiệp chế biến, logistics, dịch vụ số; khuyến khích ứng dụng công nghệ sạch, tự động hóa và quản trị hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động, gia tăng giá trị nội địa và đóng góp của TFP vào tăng trưởng.
.jpg)
Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại và du lịch sinh thái của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là địa phương dẫn đầu cả nước trong một số lĩnh vực nông nghiệp, phát triển công nghiệp tiên tiến. Tỉnh trở thành “nơi đáng sống” với đời sống nhân dân phồn vinh, hạnh phúc; xã hội văn minh, trật tự, an toàn; quốc phòng – an ninh vững chắc.