Tin địa phương

Đóng góp của kiều bào là nguồn lực quý báu cho TP.HCM

Kim Sáng 02/02/2024 - 21:08

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại chương trình họp mặt kiều bào mừng "Xuân Giáp Thìn" năm 2024.

Chiều 2/2, Thành ủy – HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt kiều bào mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Xuân quê hương” được tổ chức tại TP.HCM.

Tham dự chương trình có nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng; Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến...

z5130463611567_4af0a92a22c59599469d20d777f1fb80.jpg
Họp mặt kiều bào mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, TP.HCM rất vinh dự được chọn tổ chức "Xuân quê hương 2024" và cũng rất vui mừng khi đón các đại biểu kiều bào về ăn Tết quê hương tại TP.HCM.

Theo ông Mãi, năm 2023, TP.HCM gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, với tinh thần nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của các doanh nghiệp và mọi người dân, với những đóng góp to lớn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) đạt 5,81%; thu ngân sách đạt 448.826 nghìn tỉ đồng, đạt 95,6% dự toán; vốn FDI đạt 5,9 tỉ USD (tăng gần 50%) cao nhất cả nước; kiều hối chuyển về đạt hơn 9 tỉ USD, tăng 38% so với năm 2022.

z5130463561997_b95b16fa9c3e2855eec2cfbb6372cc86.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu.

Người đứng đầu chính quyền thành phố nhấn mạnh, đây là nguồn lực rất lớn rất quý báu.

"Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn là cầu nối quan trọng để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của TP.HCM nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế", ông Mãi nhấn mạnh.

Ông Mãi cho biết, lãnh đạo thành phố trân trọng và cảm ơn sự đóng góp quý báu, đầy nghĩa tình này và luôn tạo các điều kiện tốt nhất để bà con kiều bào tiếp tục tham gia, cống hiến cho sự phát triển của thành phố và của cả nước.

z5130463772936_1161bb5e0d9fe13e630f2a598b6e04c9.jpg
Chương trình văn nghệ tại buổi họp mặt.

Ông Mãi nhìn nhận, năm 2024, thành phố xác định sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên cũng có nhiều cơ hội để phát triển, dưới tinh thần tiến công của một trong những trung tâm kinh tế lớn.

TP.HCM sẽ tập trung chuyển đổi số, tập trung xây dựng thành phố thông minh, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng số, kinh tế số... và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 98 để phát triển thành phố.

"TP.HCM sẽ phát huy những cơ chế để trở nên năng động hơn, thu hút nhiều nguồn lực hơn từ đó kiến tạo nền tảng, động lức mới phát triển thành phố, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước", Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

"Tôi mong bà con kiều bào hướng về đất nước sẽ tiếp tục quan tâm góp ý, đầu tư, kết nối, giới thiệu nguồn lực để TP.HCM và đất nước phát triển hơn. Tôi cũng kỳ vọng bà con không chỉ hướng về quê hương thông qua việc gửi kiều hối, đầu tư, mà còn là góp ý tri thức, công nghệ. Chúng tôi sẽ lắng nghe, tiếp thu và cải thiện...", ông Mãi bày tỏ.

Cùng ngày, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt, vinh danh tập thể, cá nhân kiều bào tiêu biểu.

Tại chương trình, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã vinh danh, tặng bằng khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân kiều bào tiêu biểu có nhiều đóng góp cho phong trào hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đóng góp của kiều bào là nguồn lực quý báu cho TP.HCM