Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với 4 Bộ, ngành về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Hoàng Ngọc| 22/08/2023 14:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 22.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” chủ trì cuộc làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc.

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với 4 Bộ về việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia -0
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: H.Ngọc.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm - Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh - Phó Trưởng đoàn giám sát; cùng các thành viên Đoàn giám sát.

Về phía các Bộ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, Đoàn giám sát đã làm việc với 11 bộ, ngành và 15 địa phương; xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả giám sát bước đầu và đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 25 vừa qua. Bước đầu, Đoàn giám sát đã có dự thảo báo cáo tổng hợp dài 105 trang và dự thảo Nghị quyết chuyên đề giám sát.

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với 4 Bộ về việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia -0
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: H.Ngọc.

Mục đích của cuộc làm việc lần này nhằm thống nhất với các Bộ, ngành, đặc biệt là 3 Bộ chủ quản: Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng 2 cơ quan chịu trách nhiệm chính điều hành phân bổ nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về những nhận định, đánh giá lớn, những yêu cầu bổ sung của Đoàn công tác và thống nhất các kiến nghị với Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau cuộc làm việc, các Bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện, gửi lại Báo cáo theo ý kiến của Đoàn giám sát. Tổ công tác của Đoàn giám sát tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Đoàn giám sát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với 4 Bộ, ngành về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia