Đi xe đạp trộm ô tô Innova lĩnh 9 năm tù

Từ Huy| 25/12/2016 07:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phát hiện chiếc xe ô tô đỗ bên đường vẫn còn cắm chìa khóa, Tấn đã trộm chiếc xe đi từ Tuyên Quang xuống Hà Nội để bán phụ tùng.

TAND thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang vừa mở phiên tòa hình sự xét xử lưu động vụ án Trộm cắp tài sản đối với bị cáo Bùi Mạnh Tấn (SN 1992, trú xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 2 giờ ngày 3/10/2016, Bùi Mạnh Tấn đi xe đạp qua phố Tân Quang, TP Tuyên Quang thì phát hiện chiếc xe ô tô hiệu Innova, màu trắng bạc BKS 30A-011.14 của ông Nguyễn Tất Dũng (trú tổ 25, phố Tân Quang) đỗ tại vỉa hè trước cửa nhà ông Dũng. Khi tiến lại gần Tấn thấy đèn đồng hồ xe vẫn sáng, chìa khóa xe ô tô vẫn cắm trong ổ khóa.

Đi xe đạp trộm ô tô Innova lĩnh 9 năm tù

Bùi Mạnh Tấn và chiếc xe ô tô mất trộm tại thời điểm bị bắt

Lúc này Tấn nảy sinh ý định trộm chiếc ô tô trên để mang về Hà Nội bán phụ tùng xe lấy tiền tiêu xài. Chiều 4/10, Tấn điều khiển chiếc xe về Hà Nội đã vượt đèn đỏ nên bị Công an quận Cầu Giấy giữ giấy tờ xe và đăng kiểm. Tối cùng ngày, Tấn điều khiển chiếc xe trên đi đến phố Nguyễn Chánh (Yên Hòa, Cầu Giấy) để tìm chỗ bán phụ tùng xe.

Trong lúc Tấn đang đi lòng vòng tìm cửa hàng thì bị Đội Cảnh sát hình sự-Công an quận Cầu Giấy đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phát hiện chiếc xe có đặc điểm trùng khớp với thông báo truy tìm tang vật của Công an tỉnh Tuyên Quang nên tiến hành bắt giữ Tấn.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Tuyên Quang chiếc xe ô tô mà Tấn trộm có trị giá 300.800.000 đồng.

Tại phiên tòa, sau khi cân nhắc HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bùi Mạnh Tấn 9 năm tù giam về tội Trộm cắp tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi xe đạp trộm ô tô Innova lĩnh 9 năm tù