Đi tìm bà, bé trai 4 tuổi tử vong dưới vực nước sâu

Hà Kim| 06/08/2019 17:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một bé trai 4 tuổi bị trượt chân ngã xuống khu vực nước sâu tử vong khi cùng anh trai đi tìm bà ngoại đang bắt ốc tại khe Lèn ở xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Theo thông tin ban đầu, sáng 5/8, bà Đinh Thị Niệm (SN 1959, trú tại thôn Tân Ấp, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình), đi mò ốc tại khu vực khe Lèn. Khoảng 13h cùng ngày không thấy bà về, cháu ngoại bà Niệm là bé Đinh Minh Đ. (SN 2015) cùng người anh ra khe Lèn để tìm bà thì không may Đ. trượt chân ngã xuống khu vực nước sâu.

Đi tìm bà, bé trai 4 tuổi tử vong dưới vực nước sâu

Gia cảnh nhà bà Niệm rất khó khăn 

Người anh của Đ. nhanh chóng chạy về kêu cứu. Nhận được tin, người dân địa phương đã ra cứu nạn, nhưng mãi đến 15h cùng ngày người dân mới tìm thấy thi thể bé Đ. Được biết, bé Đ. ở với ông bà ngoại từ lâu nay do mẹ bé là chị Đinh Thị T. (SN 1988) phải đi làm ăn ở Hà Tĩnh.

Hiện, chính quyền địa phương đã có sự hỗ trợ chi phí ban đầu, cùng người dân phối hợp với gia đình đưa thi thể bé Đ. về mai táng theo phong tục địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi tìm bà, bé trai 4 tuổi tử vong dưới vực nước sâu