Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
dạy thêm
Kiến nghị chi hơn 14 tỷ đồng trả nợ tiền dạy thêm giờ cho giáo viên
Sở GD&ĐT Đắk Lắk vừa kiến nghị UBND tỉnh bố trí hơn 14,4 tỷ đồng để thanh toán tiền dạy thêm giờ còn nợ giáo viên tại 9 xã, phường.
Giáo dục
Hà Nội cấm dạy thêm, học thêm dịp hè dưới mọi hình thức
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2026 dành cho học sinh các cấp học trên địa bàn thành phố. Điểm đáng chú ý là yêu cầu các hoạt động hè phải được tổ chức trên tinh thần tự nguyện, đồng thời siết chặt kỷ cương đối với hoạt động dạy thêm, học thêm.
Từ 15/5, giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo hiệu trưởng
Từ ngày 15/5, Thông tư 19/2026 của Bộ GD&ĐT chính thức được áp dụng. Theo đó, giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo với hiệu trưởng về thời gian, địa điểm và hình thức dạy thêm.
Siết kỷ cương dạy thêm, học thêm, ngăn chặn dạy trái phép, trục lợi
Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT nhấn mạnh siết chặt quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm, không cấm nhu cầu hợp pháp, nhưng kiên quyết xử lý các hành vi ép buộc, trục lợi.
Radio pháp đình: Bài học đắt giá từ một phiên tòa
Từ một chủ trương đúng đắn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, việc dạy thêm, học thêm đã bị biến tướng thành hành vi lạm thu, vi phạm pháp luật. Phiên tòa xét xử cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình không chỉ khép lại bằng những bản án nghiêm minh, mà còn mở ra những suy ngẫm sâu sắc về trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và sự tuân thủ pháp luật trong môi trường giáo dục.
Trả giá vì lạm thu dạy thêm: Bài học đắt giá từ một phiên tòa
Từ một chủ trương đúng đắn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, việc dạy thêm, học thêm đã bị biến tướng thành hành vi lạm thu, vi phạm pháp luật. Phiên tòa xét xử cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình không chỉ khép lại bằng những bản án nghiêm minh, mà còn mở ra những suy ngẫm sâu sắc về trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và sự tuân thủ pháp luật trong môi trường giáo dục.
Cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình lĩnh 36 tháng tù
Sau thời gian xét xử và nghị án, chiều 27/3, HĐXX sơ thẩm TAND Khu vực 1 - Hà Nội đã tuyên án với bị cáo Nguyễn Thị Bình (SN 1973, ở tại phường Tây Hồ, TP. Hà Nội) - cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình và Phạm Thị Minh Nguyệt (SN 1976, ở tại phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội) - cựu Kế toán trưởng nhà trường cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình hầu tòa vì lạm thu tiền dạy thêm
Sáng nay (24/3), TAND khu vực 1 - Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Bình (SN 1973, ở tại phường Tây Hồ, TP. Hà Nội) - cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình và Phạm Thị Minh Nguyệt (SN 1976, ở tại phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội) - cựu Kế toán trưởng nhà trường cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Phiên tòa dự kiến sẽ được diễn ra trong 3 ngày (từ 24/3 - 26/3/2026).
Quy định dạy thêm, học thêm đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến sửa đổi
Ngày 17/3, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, đơn vị đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm.
Yêu cầu kiểm tra, chi trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang yêu cầu các đơn vị có liên quan chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc xử lý dứt điểm việc trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên đảm bảo đúng quy định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 1/3/2026.
Bộ GD&ĐT sửa quy định dạy thêm, học thêm: Ngăn chặn ép buộc, trục lợi
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi quy định về dạy thêm, học thêm, theo hướng quản lí tổng thể, minh bạch, không cấm dạy thêm chính đáng nhưng siết chặt các hành vi ép buộc, trục lợi, dạy thêm trá hình.
Tổ chức lớp học toán tư duy, luyện viết chữ đẹp có bị coi là dạy thêm?
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc tổ chức các lớp Toán tư duy, luyện viết chữ đẹp và chương trình “Hành trang vào lớp 1” không bị điều chỉnh bởi Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT.
Nhiều vấn đề nóng được làm rõ tại phiên chất vấn của kỳ họp HĐND tỉnh Phú Thọ
Tại phiên chất vấn chiều 9/12 của Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, các đại biểu tập trung chất vấn nhiều nội dung cử tri quan tâm như giao thông, nhà ở xã hội, dạy thêm học thêm, y tế cơ sở, quy hoạch và lao động - việc làm.
Sửa đổi, bổ sung quy định về dạy thêm, học thêm
Ngày 4/12, Bộ GD&ĐT thông tin, đơn vị vừa đề nghị các Sở GD&ĐT cho ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29 quy định về dạy thêm, học thêm.
Mở lớp dạy thêm tại nhà cần điều kiện gì?
Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường được quy định rõ tại Điều 6 Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2025.
TP.HCM sẽ có thêm nhiều quy định mới về dạy thêm, học thêm
So với quy định về dạy thêm, học thêm ở Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT, quy định về dạy thêm, học thêm ở TP.HCM có điểm mới, đó là không chỉ công khai mức thu, thời khóa biểu, trung tâm dạy thêm còn phải công khai danh sách người học thêm.
Đề xuất phạt học sinh từ 5-10 triệu đồng nếu xúc phạm giáo viên, bạn bè
Tại dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, Bộ GD&ĐT đề xuất xử phạt từ 5-10 triệu đồng đối với trường hợp học sinh xúc phạm, xâm phạm thân thể giáo viên, bạn học, thậm chí có thể bị buộc cách ly tạm thời hoặc chuyển đến cơ sở chuyên biệt.
Ninh Bình: Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dạy thêm trái quy định
UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định, có diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận mà không có biện pháp xử lý kịp thời, dứt điểm.
Quảng Trị ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.
Sửa đổi quy định xử phạt trong giáo dục: Bảo vệ nhà giáo, tăng quyền cho địa phương
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và giáo dục nghề nghiệp, nhằm cập nhật thực tiễn, bảo vệ nhà giáo, người học và tăng cường phân cấp quản lý.
Nhà giáo tại các cơ sở giáo dục công lập được trả tiền dạy thêm giờ thế nào?
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT, thay thế Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, quy định chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
Hải Phòng quy định rõ trách nhiệm quản lý dạy thêm, học thêm
UBND TP Hải Phòng vừa ban hành quy định phân định trách nhiệm cho từng cấp, ngành và cơ sở giáo dục trong việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.
Xem thêm