Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng cũng như trên địa bàn thành phố, quán triệt tinh thần "tuyệt đối không dừng lại khi hài cốt các liệt sĩ chưa được quy tập đầy đủ" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, vừa ký Công văn số 69/CV-BCĐQG về việc triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng và trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
Theo công văn, sáng 6/7/2026, Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã được tổ chức trang trọng với sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Trên cơ sở kết quả bước đầu và quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo quốc gia ghi nhận và biểu dương sự chủ động, quyết tâm của UBND TP. Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh trong việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Quốc phòng, các trường đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước để phân tích, xác minh tư liệu lịch sử.
Đặc biệt, việc khai thác các hồ sơ quân sự được giải mật cùng nguồn thông tin từ các tổ chức và cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc khoanh vùng, xác định khu vực có mộ tập thể các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Đến nay, các lực lượng chức năng đã cơ bản hoàn thành bước thăm dò, xác định được các rãnh mộ tập thể và tổ chức thành công lễ triển khai tìm kiếm, quy tập. Trong những ngày đầu thực hiện, lực lượng chức năng đã quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ, đồng thời đang tiến hành xác định danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Theo Ban Chỉ đạo quốc gia, kết quả bước đầu không chỉ góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa mà còn lan tỏa sâu rộng truyền thống "uống nước nhớ nguồn", huy động sự đồng thuận, chung tay của toàn xã hội đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Xây dựng kế hoạch tìm kiếm khoa học, không để sót hài cốt liệt sĩ
Để nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu UBND TP. Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các đơn vị liên quan quán triệt nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần "tuyệt đối không dừng lại khi hài cốt các liệt sĩ chưa được quy tập đầy đủ", phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.
Việc tìm kiếm, quy tập phải được triển khai với quyết tâm chính trị cao nhất, bảo đảm khẩn trương nhưng bài bản, khoa học, thận trọng, tỉ mỉ và tuyệt đối an toàn.
Ban Chỉ đạo quốc gia giao UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các cơ quan chuyên môn của Bộ Quốc phòng và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia khẩn trương rà soát toàn bộ quá trình triển khai, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và thống nhất phương án tối ưu để tổ chức khai quật, tìm kiếm, quy tập, bảo đảm không bỏ sót hài cốt liệt sĩ.
Thành phố cũng được yêu cầu thành lập một đầu mối trực tiếp chỉ đạo, điều hành thường xuyên công tác tìm kiếm tại thực địa; xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ rõ ràng gắn với tiến độ cụ thể cho từng tổ, đội và cá nhân; thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày và báo cáo định kỳ trước 17 giờ thứ Sáu hằng tuần về Ban Chỉ đạo quốc gia. Trước ngày 15/7/2026, TP. Hồ Chí Minh phải có báo cáo, đề xuất chính thức gửi Ban Chỉ đạo quốc gia.
Song song với đó, các sở, ngành, đơn vị chức năng được giao chủ động phối hợp triển khai nhiệm vụ; tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hỗ trợ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại hiện trường, góp phần lan tỏa tinh thần tri ân và huy động sự tham gia của toàn xã hội.
Mở rộng phạm vi tìm kiếm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ xác định danh tính
Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu TP. Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng tiếp tục giải mã hồ sơ, dữ liệu lịch sử; tổng hợp, hệ thống hóa thông tin về các mộ tập thể liên quan đến những trận đánh lớn, đặc biệt trong các năm 1968 và 1972.
Các đơn vị cần tăng cường phân tích, đối chứng tư liệu, khai thác thông tin từ nhân chứng lịch sử để mở rộng phạm vi khoanh vùng, trước mắt tập trung tại khu vực phía Bắc sân bay Tân Sơn Nhất và các địa điểm có khả năng còn mộ liệt sĩ tập thể.
Bên cạnh đó, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ hiện đại, đặc biệt là giám định ADN nhằm rút ngắn thời gian xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Ban Chỉ đạo quốc gia cũng khuyến khích tiếp tục huy động sự tham gia của các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia và các nhóm nghiên cứu trong nước, quốc tế để hỗ trợ phân tích dữ liệu, xác minh thông tin và triển khai công tác tìm kiếm, quy tập.
Đối với Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung lực lượng có kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng, đồng thời chủ động đề xuất Bộ Quốc phòng bổ sung nhân lực, phương tiện và trang thiết bị chuyên dụng nếu khối lượng công việc tăng lên hoặc phát sinh yêu cầu mới trong điều kiện khai quật tại khu vực đô thị.
Cùng với đó, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 được giao trực tiếp chỉ đạo rà soát hồ sơ các trận đánh lớn trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu, đối chiếu, xác minh thông tin lịch sử, qua đó đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, đặc biệt đối với các mộ liệt sĩ tập thể.
Đối với Bộ Ngoại giao, Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế và cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam cung cấp thêm thông tin, tư liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.