Chính trị

Thủ tướng Chính phủ dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chu Phương 06/07/2026 09:03

Sáng 6/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

z8011577009492_8a7a00b76bf11b6c32c74be6060c5dc5_watermarked.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ

Tham dự buổi lễ có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Quân khu 7.

Về phía TP.HCM có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương

Phát biểu tại Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thủ tướng Phạm Minh Hưng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người có công với cách mạng, trong đó công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và trách nhiệm, tình cảm của thế hệ hôm nay với các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.

Sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương.

Công tác triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng là kết quả của nhiều năm kiên trì thu thập thông tin, nghiên cứu tư liệu lịch sử, nhất là hồ sơ tư liệu quân sự được giải mật và cung cấp từ phía các tổ chức và các cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam.

img2078-17832996728952146079879 (1)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: VGP)

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo quốc gia và TP.HCM đã rất tích cực, thúc đẩy nhanh việc phân tích, đánh giá chặt chẽ trên cơ sở lịch sử, khoa học và thực tiễn, kết hợp với nhân chứng và công nghệ hiện đại để khẩn trương khoanh vùng, thăm dò, tìm kiếm khu mộ tập thể các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

"Thay mặt Chính phủ, tôi ghi nhận và biểu dương nỗ lực kiên trì, bền bỉ của Ban Chỉ đạo quốc gia, Quân khu 7, TP.HCM, các cơ quan chuyên môn cùng các nhân chứng, tổ chức, cá nhân đã không quản ngại khó khăn, cung cấp thông tin và hỗ trợ đắc lực cho công tác tìm kiếm thời gian qua. Những đóng góp thầm lặng ấy đã thắp lên hy vọng cho hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên mọi miền đất nước", Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các Anh hùng liệt sĩ phải được thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, kỹ lưỡng, bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất để phấn đấu đạt, thậm chí vượt mục tiêu đề ra. Việc tìm kiếm, quy tập phải thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ tuyệt đối, bởi mỗi dấu vết được bảo vệ nguyên vẹn chính là thêm manh mối, hy vọng để xác định danh tính của các liệt sĩ. Đề nghị TP.HCM phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang long trọng bê hài cốt liệt sỹ
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đưa hài cốt liệt sĩ về nhà tưởng niệm

Từ thực tiễn xác minh, thăm dò và triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cần khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá chặt chẽ, khoa học, hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, chiến dịch lớn trên địa bàn, đặc biệt là trong các năm 1968, 1972...; đồng thời, tăng cường đối chứng tư liệu, khai thác lời kể của các nhân chứng lịch sử và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, từ đó có cơ sở để khoanh vùng, tập trung thăm dò và tổ chức khai quật, tìm kiếm tại các khu vực khả năng có mộ liệt sĩ.

"Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, toàn thể chúng ta với lòng tôn kính và biết ơn vô hạn nguyện làm hết sức mình nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ để phần nào đền đáp sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ cho đất nước ta có được nền hòa bình, độc lập và mãi mãi trường tồn.

Với ý chí và quyết tâm cao nhất, tôi tin tưởng chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Kết quả này sẽ là động lực, là kinh nghiệm để Ban Chỉ đạo, các ngành, các cấp tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa công tác giải mã thông tin về các chiến dịch, các trận đánh lớn, khẩn trương tổ chức tìm kiếm các khu mộ tập thể trên phạm vi toàn quốc.

Tôi kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, mọi người con Việt Nam ở nước ngoài và các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin để mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc", Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dâng hương tưởng niệm (Clip: Đan Hà)

Khu vực Công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa - Sài Gòn). Theo kết quả xác minh, đối chiếu tài liệu lịch sử và ý kiến của các nhân chứng, khu vực này có dấu hiệu là nơi chôn cất tập thể, trong đó có cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bê hài cốt liệt sĩ
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đưa hài cốt liệt sĩ về nhà tưởng niệm

Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo TP.HCM đã phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thu thập thông tin, gặp gỡ nhân chứng, rà soát tài liệu, đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa nhằm làm rõ căn cứ phục vụ việc tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Ngày 08/6/2026, Ban Chỉ đạo Quốc gia tổ chức Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa - Sài Gòn), nay là Công viên Lê Thị Riêng. Kết quả hội thảo là cơ sở quan trọng để tiếp tục khảo sát thực địa, xác định vị trí và triển khai tìm kiếm theo đúng quy định.

Trên cơ sở Thông báo số 297/TB-VPCP ngày 09/6/2026 của Văn phòng Chính phủ và Thông tư số 80/2022/TT-BQP ngày 11/11/2022 của Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo TP.HCM tổ chức triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Đây là bước cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ, thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tri ân liệt sĩ.

Đây là nhiệm vụ đặc biệt có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc; quá trình triển khai phải bảo đảm khách quan, khoa học, thận trọng, tôn trọng sự thật lịch sử và các nguồn thông tin đã được kiểm chứng; tuyệt đối không suy diễn hoặc kết luận vượt quá kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền.

Quá trình thực hiện được tiến hành theo phương châm: “Chắc đến đâu làm đến đó; dễ làm trước, khó làm sau; thận trọng, tỉ mỉ; bảo đảm tuyệt đối an toàn.”

Các lực lượng sẽ tổ chức khảo sát, khai quật, thu thập, kiểm đếm, lập hồ sơ hiện trường, bảo quản di vật, lấy mẫu sinh phẩm và bàn giao theo đúng quy trình chuyên môn; bảo đảm chặt chẽ, khách quan, khoa học, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với yếu tố tâm linh, truyền thống văn hóa dân tộc.

Nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng không chỉ có ý nghĩa về lịch sử, khoa học và pháp lý mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc; góp phần tri ân các Anh hùng liệt sĩ, làm vơi đi nỗi đau của thân nhân, gia đình liệt sĩ, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Khu vực Công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa - Sài Gòn). Theo kết quả xác minh, đối chiếu tài liệu lịch sử và ý kiến của các nhân chứng, khu vực này có dấu hiệu là nơi chôn cất tập thể, trong đó có cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Sau 2 ngày triển khai lực lượng đã phát hiện một hố chôn dài khoản 25m rộng 3m, ban đầu ghi nhận có 5 bộ hài cốt liệt sĩ và một số vật dụng quan trọng; 5 bộ hài cốt liệt sĩ đã được cất bốc và đưa về nhà tưởng niệm, chờ giám định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng Chính phủ dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng