Hai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Thuận An và Quảng Trực, tổng vốn gần 470 tỷ đồng ở Lâm Đồng, đang được đẩy nhanh thi công. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị để bảo đảm hoàn thành công trình trong năm 2026.
Ngày 18/3, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đã đi kiểm tra thực địa tiến độ thi công hai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Thuận An và xã Quảng Trực.

Theo báo cáo của các đơn vị liên quan, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An có tổng mức đầu tư 225,94 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích gần 5ha. Công trình khởi công từ tháng 11/2025, đến nay đã hoàn thành 100% phần san nền và móng các khối nhà, hiện đang thi công phần thân với các hạng mục cột, dầm và sàn tầng 1, tầng 2.
Trong khi đó, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng, quy mô diện tích gần 5ha. Đến nay, phần san nền các khối nhà đã hoàn thành toàn bộ, san nền kỹ thuật đạt khoảng 60%; hạng mục móng đạt khoảng 80% và phần thân công trình đạt khoảng 30%.
Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc triển khai thi công, cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Để hoàn thành mục tiêu đưa các công trình vào sử dụng trong năm 2026, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tiếp tục tăng cường công tác điều hành, bám sát tiến độ từng hạng mục, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.
Các nhà thầu cũng được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý và tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục phần thân và hạ tầng kỹ thuật. Bên cạnh đó, cần tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.
Theo lãnh đạo tỉnh, việc hoàn thành hai dự án trường nội trú có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh khu vực vùng biên giới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.