Tin địa phương

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước toàn diện các lĩnh vực

Dương Thảo 25/01/2024 - 16:55

Đó là chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 diễn ra sáng 25/1 tại Thường Tín, Hà Nội.

Hội nghị do Huyện ủy, UBND, HĐND, UB MTTQ huyện Thường Tín tổ chức. Dự Hội nghị có Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa…

e658c85ecb24617a3835.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2023, phong trào thi đua yêu nước tại huyện Thường Tín đạt được nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Điển hình như lĩnh vực kinh tế, giá trị ngành công nghiệp xây dựng đạt 26.465 tỷ đồng, tăng 17,4% so với năm 2022. Tổng giá trị ngành thương mại dịch vụ đạt 18.653 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2023 đạt 1.764 tỷ đồng, tăng 2,4% so với năm 2022.

d7fdb871b90b13554a1a.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện hơn 1.756 tỷ đồng, đạt 151,85% dự toán giao và tăng 57,77% so với năm 2022. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2023 thực hiện gần 4.255 tỷ đồng, đạt 178,83% dự toán giao đầu năm và tăng 31,92% so với năm 2022.

snapedit_1706172236980.png
Nhân dân và cán bộ xã Văn Bình được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba tại Hội nghị

Lĩnh vực văn hóa xã hội với nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 96,8%; 156/162 thôn (làng) tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn (làng) văn hóa, đạt 96,3%; 4/4 tổ dân phố được công nhận và giữ vững tổ dân phố văn hóa, đạt 100%.

Hoạt động khám chữa bệnh cho Nhân dân được duy trì, công tác phòng chống dịch bệnh thường xuyên được kiểm tra. Chế độ bảo hiểm chính sách xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai rộng khắp. Tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt gần 94% dân số, tăng 4.913 người so với năm 2022…

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương được gắn với phong trào thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu… Huyện hoàn thành 100% kế hoạch giao quân…

img_4956.jpg
Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh ghi nhận, chúc mừng, biểu dương các tập thể và các cá nhân được tuyên dương khen thưởng ngày hôm nay, đồng thời nhấn mạnh: “Phong trào thi đua yêu nước của Huyện trong năm qua đã được triển khai mạnh mẽ, toàn diện, hiệu quả và đem lại những kết quả đột phá, ấn tượng”.

94a0b7f1b88b12d54b9a.jpg
Khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích tại Hội nghị

Đồng chí khẳng định: Các phong trào thi đua trong công tác, lao động, sản xuất, học tập đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhiều điển hình tiên tiến, nhiều tổ chức, cá nhân xuất sắc được các cấp, các ngành tuyên dương khen thưởng, được xã hội tôn vinh.

8dfe4cfc6e86c4d89d97.jpg
Khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích tại Hội nghị

Bí thư Huyện ủy cũng thẳng thắn nhận định một số tồn tại, hạn chế trong phong trào thi đua như: Chưa tạo ra được nhiều sản phẩm thiết thực như mong muốn, đề xuất khen thưởng tại một số cơ quan, đơn vị, cụm thi đua chưa mang tính cạnh tranh cao…

a2b465b647cced92b4dd.jpg
Khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích tại Hội nghị

Phát động phong trào thi đua năm 2024, đồng chí Nguyễn Tiến Minh nhấn mạnh cần tập trung một số nhiệm vụ như: Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức và phát động các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào thi đua toàn diện các lĩnh vực, đặc biệt là trong thi đua thực hiện cải cách hành chính. Từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ra sức thi đua trong công tác, lao động, sản xuất, học tập. Thi đua từ những việc nhỏ nhất nhưng cũng mang tính cốt lõi…

7c4fbf4d9d3737696e26.jpg
Khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích tại Hội nghị

“Tôi tin tưởng rằng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân trong huyện sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024”, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh khẳng định.

Tại Hội nghị, Nhân dân và cán bộ xã Văn Bình được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba. Ngoài ra còn có các tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Thành phố và cấp huyện...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước toàn diện các lĩnh vực