Xã hội

'Dát vàng' cho bưởi

Quốc Huy 01/02/2024 - 11:10

Các tiểu thương đã “dát vàng” cho bưởi để thêm rực rỡ và bắt mắt, nhiều người dân tỏ ra rất thích thú với mặt hàng chơi Tết này.

dat-vang-cho-buoi1.jpg
Tại chợ hoa xuân Giáp Thìn của tỉnh Ninh Bình, gian hàng bày bán bưởi dát vàng rực rỡ đã thu hút sự chú ý của đông đảo du khách và người dân
dat-vang-cho-buoi2.jpg
Bưởi được dát vàng, tô vẽ thêm rực rỡ, bắt mắt
dat-vang-cho-buoi3.jpg
Các quả bưởi được dát vàng công nghiệp, sau đó được thuê họa sĩ tô vẽ thêm
dat-vang-cho-buoi4.jpg
Ông chủ quầy hàng độc đáo này là anh Nguyễn Hữu Khang (38 tuổi, trú huyện Gia Viễn, Ninh Bình). Anh Khang cho biết chậu bưởi sau khi được dát vàng toàn bộ chậu, quả trên cây thì có giá dao động từ 15 - 40 triệu đồng/chậu
dat-vang-cho-buoi5.jpg
Nhiều người dân và du khách tỏ ra rất thích thú với sự độc, lạ này
dat-vang-cho-buoi6.jpg
Nhiều màu sắc được họa sĩ trang trí lên bưởi
dat-vang-cho-buoi7.jpg
Không chỉ bưởi mà từ chậu cây, các đồ vật trang trí cũng được tiểu thương dát vàng trang trí
dat-vang-cho-buoi9.jpg
dat-vang-cho-buoi8.jpg
Theo anh Khang, chi phí cho dát vàng chiếm từ 20 - 30% giá trị cây
dat-vang-cho-buoi10.jpg
Sự độc lạ này chắc chắn sẽ được nhiều người dân lựa chọn mua về chơi Tết
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
'Dát vàng' cho bưởi