Đời sống

Tết sớm trên “đảo ngọc” Phú Quốc

Minh Triết-Khánh Ngân 31/01/2024 - 21:42

Ngày 31/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức các hoạt động “Tết hải đảo đón Xuân Giáp Thìn 2024” tại xã Bãi Thơm, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 do Đại tá Nguyễn Thái Dương - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn; thăm, tặng quà 45 gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và 10 em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

tang-qua.jpg
Đại tá Nguyễn Thái Dương - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh vượt khó học giỏi

Đồng thời, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cũng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 150 ngư dân; kết hợp trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc, 30 ảnh Bác Hồ, 30 túi thuốc y tế, cùng 500 tờ rơi tuyên truyền cho các chủ phương tiện có tàu đang neo đậu tại khu vực cảng cá xã Bãi Thơm.

tang-co.jpg
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng Quốc kỳ và ảnh Bác cho ngư dân đang vươn khơi, bám biển

Cùng với đó, lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng cũng đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo sinh khí vui tươi đón Tết cổ truyền; tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức như: hội thi gói, nấu bánh tét, trang trí mâm ngũ quả để trưng trong những ngày Tết…

phat-to-roi.jpg
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho ngư dân đang vươn khơi, bám biển

Đại tá Nguyễn Thái Dương - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, thông qua các hoạt động “Tết hải đảo đón Xuân Giáp Thìn 2024”, đơn vị mong muốn sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục về việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống Tết cổ truyền của dân tộc.

Đồng thời, cũng nhằm tuyên truyền nâng cao hiểu biết về chủ quyền biển, đảo gắn; thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó Quân - Dân. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tết sớm trên “đảo ngọc” Phú Quốc