Đời sống

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Minh Triết-Đình Ngà-Văn Mẫn 19/01/2024 15:56

Ngày 19/1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4.

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, năm 2024, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã triển khai thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵng sàng chiến đấu, thực thi pháp luật, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển. Nổi bật là đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất;

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các hoạt động an sinh, xã hội trên địa bàn, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Tiến hành kiểm tra, tiếp nhận, xử phạt vi phạm hành chính và bán tài sản tịch thu các vụ việc vi phạm nộp ngân sách nhà nước gần 65 tỷ đồng.

Năm 2023, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng thưởng 6 Bằng khen và BTL Cảnh sát biển tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

bo-tu-lenh.jpg
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Ghi nhận biểu dương và đánh giá cao kết quả mà BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đạt được, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình yêu cầu trong thời gian tới, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phát huy thành tích của năm 2023, thường xuyên nghiên cứu, dự báo nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật; phòng chống tội phạm, vi phạm, trọng tâm và cấp bách là chống khai thác IUU…

Trước mắt trong giai đoạn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 cần quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ và kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp với các lực lượng đóng quân trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;

Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội, thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống, vật chất, tinh thần và tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nhất là quan tâm đến cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trực Tết trên các vùng biển đảo được phân công quản lý; không để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4