Đập phá đồ đạc vì giận vợ, chồng ngoại lĩnh án

An Dương| 03/03/2016 15:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/3/2016, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Toor Jah Mohamad Nasrollah (SN 1981, quốc tịch Pakistan) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo cáo trạng, Nasrollah là một bác sĩ sống tại một thị trấn ở Pakistan. Nasrollah quen biết với chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1976, ngụ quận 7). Tuy chị Xuân  lớn tuổi hơn nhưng Nasrollah vẫn nảy sinh tình cảm yêu đương. Tháng 11/2014, hai người tiến tới hôn nhân tại Pakistan, được chính quyền nước sở tại cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn nhưng chưa làm thủ tục công nhận kết hôn tại Việt Nam.

Tại phiên tòa, Nasrollah khai: Sau khi kết hôn, chị Xuân về Việt Nam sinh sống tại quận 7, TP.HCM. Nasrollah nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam thăm vợ. Tuy nhiên, sau thời gian đầu hạnh phúc, hai người nảy sinh mâu thuẫn, chị Xuân yêu cầu chấm dứt quan hệ vợ chồng với Nasrollah.

Tối 23/6/2015, Nasrollah tự ý vào phòng khách trong nhà chị Xuân để nói chuyện với vợ. Chị Xuân không đồng ý, yêu cầu Nasrollah ra khỏi nhà rồi bỏ vào phòng riêng khóa cửa lại. Mẹ vợ và em chị Xuân cũng ngăn cản không cho Nasrollah vào phòng.

Nasrollah nổi nóng dẫn đến xô xát. Mẹ chị Xuân dùng điện thoại di động quay lại nhưng bị Nasrollah giật điện thoại ném xuống đất gây hư hỏng. Thấy vậy, chị Xuân mở cửa phòng đi đến nắm cổ áo rồi tát vào mặt Nasrollah.

Đập phá đồ đạc vì giận vợ, chồng ngoại lĩnh án

Bị cáo Nasrollah tại phiên tòa

Nasrollah không còn làm chủ được bản thân nên đã thực hiện hành vi dùng tay kéo mạnh tivi để trên kệ phòng khách, giật mạnh máy hút khử mùi treo trên trần nhà trong khu vực bếp khiến đồ vật rơi xuống sàn. Qua định giá cho thấy, tổng giá trị mà Nasrollah gây hư hỏng là hơn 32 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tân Phong, quận 7 đến đưa Nasrollah đi sơ cứu vết thương do tự gây ra khi đập, phá tài sản.

Trước vành móng ngựa, Nasrollah khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận vì một phút nóng giận đã không làm chủ bản thân, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.

Tại phiên tòa, đại diện người bị hại yêu cầu Tòa trục xuất bị cáo khỏi Việt Nam. Bị cáo Nasrollah bày tỏ nguyện vọng muốn tiếp tục ở lại Việt Nam để thuyết phục vợ hàn gắn tình cảm.

HĐXX nhận định, bị cáo Nasrollah có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, nguyên nhân dẫn đến sự việc có phần lỗi của người bị hại. HĐXX tuyên phạt Nasrollah 6 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và không chấp nhận yêu cầu trục xuất Nasrollah của đại diện người bị hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đập phá đồ đạc vì giận vợ, chồng ngoại lĩnh án