Đánh nhau vì chuyện kẹt xe, người chết, kẻ vào tù

Văn Vũ| 01/03/2017 17:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Xuất phát từ việc thiếu kiềm chế trong ứng xử văn hóa giao thông, hai bên xảy ra đánh nhau. Hậu quả khiến người chết, kẻ vào tù.

Ngày 1/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Thành Duy 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 19/8/2016, Trần Thành Duy điều khiển xe gắn máy lưu thông đến khu vực ngã tư Nguyễn Văn Bứa – Quốc lộ 22, huyện Hóc Môn, TP.HCM thì kẹt đường nên phải dừng lại.

Lúc này, Bùi Liên Vũ (SN 1984) điều khiển xe gắn máy từ phía sau bấm còi liên tục dẫn đến Duy và Vũ cự cãi nhau.

Đánh nhau vì chuyện kẹt xe, người chết, kẻ vào tù

Trần Thành Duy

Sau đó, Duy tiếp tục điều khiển xe gắn máy đến khu vực Bùi Môn. Lúc này, Vũ chạy xe vượt lên mặt Duy và chặn lại. Hai bên xuống xe tiếp tục cự cãi nhau. Bị Vũ dùng tay đánh trúng mặt, Duy đã xông vào đánh nhau với Vũ. Trong lúc đánh nhau, Duy đã rút dao xếp trong người ra đâm Vũ 4 nhát vào người. Vũ được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đến 19 giờ thì tử vong tại Bệnh viện Hóc Môn.

Sau khi gây án xong, Duy lên xe bỏ chạy và vứt dao xuống dòng kênh tại xã Bà Điểm. Đến 22 giờ, Duy đến Công an Hóc Môn đầu thú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh nhau vì chuyện kẹt xe, người chết, kẻ vào tù