Tòa tuyên án

Đâm tử vong đồng nghiệp vì hát karaoke trong giờ làm

Thanh Nga 01/09/2023 - 07:32

Chiều 31/8, TAND TP.Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Ngọc Danh (SN 1996 trú tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) về tội danh “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 26/3/2023, Danh và anh Trần Hữu Thắng (SN 1998 trú tại quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) cùng làm việc tại khu vực nhà bếp của nhà hàng Ông Minh trên đường Võ Nguyên Giáp.

Trong lúc làm việc, anh Thắng mở nhạc và hát, Danh đã có lời nói miệt thị đối với anh Thắng nên hai người có lời qua tiếng lại với nhau.

hat-karaoke-trong-gio-lam.jpg
Bị cáo Danh tại phiên toà

Anh Thắng lấy thau nhựa ném về phía Danh nhưng không trúng. Sau đó cầm dao đi về phía Danh và được mọi người can ngăn.

Một lúc sau, anh Thắng lại tiếp tục chụp chồng ghế nhựa lao về phía Danh nhưng được mọi người can ngăn lấy lại chồng ghế.

Liền lúc đó, Danh cầm dao chạy tới xoay phần sống dao chém về phía anh Thắng. Anh Thắng đưa tay đỡ và đi lùi về phía sau thì bị trượt ngã.

Khi anh Thắng đứng dậy, liền chồm về phía Danh thì bị Danh dùng dao đâm 1 nhát vào mạn sườn trái. Anh Thắng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Võ Ngọc Danh đã tác động gia đình bồi thường khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại số tiền 90 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo đã xin lỗi gia đình bị hại và ăn năn hối hận, mong được giảm nhẹ hình phạt.

Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên phạt mức án 19 năm tù giam đối với bị cáo Võ Ngọc Danh về tội danh “giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm tử vong đồng nghiệp vì hát karaoke trong giờ làm