Tòa tuyên án

Bị chém trọng thương vì nhắc nhở hát karaoke gây ồn ào

Thế Minh 09/08/2023 - 15:55

Ngày 9/8, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tấn Hoàng (SN 1979) trú tại phường 5, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên về tội “Giết người” quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 26/8/2022, Hoàng cùng Hứa Việt Quang, Phạm Ngọc Phúc, Đào Thị Mỹ Phong và Nguyễn Thị Kim Hiền cùng nhậu và hát karaoke tại nhà của Hiền địa chỉ 55/2 Chu Văn An, phường 5, TP.Tuy Hòa. 

Lúc này, anh Đặng Đình Phong đang nhậu cùng một số người trước nhà của chị Tôn Nữ Hoài Phương ở gần nhà chị Hiền. Nghe hát ồn ào nên anh Phong đi qua nhắc tắt karaoke, rồi quay về tiếp tục nhậu. 

bi-chem-trong-thuong-do-nhac-nho-hat-karaoke-on-ao.jpg
Toàn cảnh phiên toà sơ thẩm

Bực tức việc bị Phong nhắc, Hoàng và Quang đến chỗ Phong để nói chuyện, Quang dùng tay đánh vào mặt Phong nên hai bên xảy ra xô xát, được mọi người can ngăn. 

Phong về nhà lấy 02 con dao chạy đến chém trúng vai phải Hoàng, Hoàng chụp tay phải của Phong giằng co, quá trình giằng co, con dao làm xây xát vùng trán và tay Hoàng. Quang xông vào thì bị Đặng Đình Phương (anh ruột Phong) ôm quật đè xuống đường. 

Hoàng giật được con dao, chém liên tiếp 02 nhát trúng vùng đầu Phong gây thương tích, Phong tiếp tục nhào vào thì bị Hoàng chém thêm 4 nhát nữa. 

Phong cầm con dao còn lại vung lên định chém Hoàng thì Phúc can ngăn giật lấy con dao. Hoàng nhìn thấy đầu Phong bị chảy máu nên đưa con dao cho Phúc rồi về nhà. Phong được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời. 

Kết luận giám định pháp y Phong bị thương tích 13%.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, xin lỗi bị hại và bị hại có đơn giảm nhẹ án cho bị cáo. Vì vậy HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng 6 năm tù về tội danh “Giết người”

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị chém trọng thương vì nhắc nhở hát karaoke gây ồn ào