Tòa tuyên án

Đâm trọng thương bạn nhậu do bạn gái bị chọc ghẹo

Thế Minh 06/09/2023 - 17:20

Cùng ngồi chung bàn nhậu nhưng nhiều lần chọc ghẹo bạn gái Phong, Tùng bị Phong đâm trọng thương.

Ngày 6/9, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Minh Phong (SN 1997, trú tại phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) 3 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 22/6/2022, Nguyễn Minh Phong và bạn gái HyonNyê nhậu cùng Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thiện Phương, Nguyễn Thành Duy và một số người khác tại quán Chu Bông thuộc khu phố Long Hải, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu.

dam-ban-nhau-vi-ban-gai(1).jpg
Bị cáo Nguyễn Minh Phong tại phiên tòa

Đến khoảng 21h cùng ngày, do Tùng nhiều lần có lời nói chọc ghẹo bạn gái nên Phong bực tức cầm ly thủy tinh uống bia ném trúng vào người Tùng. Tùng cầm ly thủy tinh đánh trúng vào vùng đầu bên trái của Phong gây thương tích.

Phong cầm kéo bằng kim loại để trên bàn đâm một nhát trúng vào ngực Tùng. Tùng lùi về sau vấp xe mô tô ngã xuống đường. Phương và Duy ôm Phong can ngăn.

Tùng đến xe mô tô lấy cây gậy 3 khúc bằng kim loại kéo dài ra chạy đến đánh 2 cái liên tiếp vào vùng đầu bên trái và cánh tay trái của Phong. Cùng lúc, Phong cầm kéo đâm liên tiếp vào vai trái, cánh tay trái, đùi trái của Tùng.

Được mọi người can ngăn, Phong vứt kéo rồi bỏ đi, Tùng được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Cả hai đều bị thương tích, Tùng bị thương tích 13%, Phong bị thương tích 1%. Phong có đơn yêu cầu không khởi tố vụ án hình sự, đã bồi thường cho bị hại 50 triệu đồng, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm trọng thương bạn nhậu do bạn gái bị chọc ghẹo