Đâm người trọng thương tại quán bún

Tam Thanh| 07/09/2018 09:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 6/9, TAND TP. Đà Nẵng đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Bình (SN 1978, trú quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 19/1, anh Lê Đức V. (SN 1978, trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) cùng bạn đi ăn bún tại một quán trên đường Hà Huy Tập (quận Thanh Khê), thì xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với Bình cũng đang ngồi ăn tại đây.

Đỉnh điểm của cuộc cãi vã, Bình lấy dao đâm anh V. thương tích 54%.

Đâm người trọng thương tại quán bún

Bị cáo Nguyễn Văn Bình

Tại tòa, Bình khai anh V. chính là người đã dùng cán chổi đánh vào đầu Bình trước. Tuy nhiên, Bình không đưa ra được chứng cứ chứng minh tình tiết này.

Còn anh V. thừa nhận trước thời điểm xảy ra ẩu đả, anh có uống bia nên không làm chủ được hành vi và phủ nhận việc dùng cán chổi đánh Bình. Tại tòa, anh V. không yêu cầu bồi thường thiệt hại và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ tội cho bị cáo.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bình 9 năm tù về tội giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm người trọng thương tại quán bún