Đâm chết vợ vì bị cằn nhằn về muộn

Bá Mạnh| 04/04/2019 14:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ mâu thuẫn bộc phát, lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng, Nam cho rằng vợ hay cằn nhằn nên đã dùng kéo đâm liên tiếp khiến vợ mình tử vong.

Ngày 4/4, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thành Nam (27 tuổi, trú xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân) về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 16/9/2018, Nguyễn Thành Nam tới nhà bạn ở trong thôn uống rượu. Được một lúc thì vợ Nam là Mai Thị Bảo Chi (17 tuổi) gọi điện đến nói Nam cùng về nhà mẹ vợ ăn cơm, Nam bảo 30 phút nữa sẽ về.

Đâm chết vợ vì bị cằn nhằn về muộn

Bị cáo Nguyễn Thành Nam tại phiên xử.

Tuy nhiên, cuộc nhậu đang dở nên gần một tiếng sau Nam mới về. Thấy chồng về, Chi buông lời trách móc, cằn nhằn Nam vì để mẹ phải chờ cơm. Lời qua tiếng lại, Nam bực tức to tiếng mắng vợ rồi vớ lấy chiếc kéo cắt bánh để giữa mâm cơm đâm liên tiếp vào người vợ.

Gây án xong, Nam cầm dao đâm vào người tự tử nhưng được người cậu của vợ can ngăn nên dừng lại, cùng đưa vợ đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Chi tử vong lúc 23h cùng ngày do mất máu cấp. Nam sau đó tới Công an huyện Nghi Xuân đầu thú.

Tại phiên xử, Nam hối hận, thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nhận định hành vi của bị cáo hết sức côn đồ, vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà đang tâm tước đi quyền được sống của người khác, làm xôn xao dư luận nên cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thành Nam 19 năm tù về tội Giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết vợ vì bị cằn nhằn về muộn