Đâm cháu ruột tử vong vì bị gọi dậy hát karaoke

Trần Sỹ| 28/02/2023 15:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28/2, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Hồ (SN 1973, quê Bình Định, trú tại TDP 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê-Gia Lai) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 23/8/2022, Đặng Ngọc Hồ tổ chức ăn nhậu tại gian phòng bếp của nhà Hồ. Trong khi ngồi nhậu, Hồ và Cường (cháu ruột của Hồ) có sử dụng loa kẹo kéo để hát karaoke giải trí.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, do đã say và mệt nên Hồ vào giường cách vị trí ngồi nhậu khoảng 2m nằm nghỉ. Thấy vậy Cường đi theo, dùng tay kéo Hồ dậy để tiếp tục hát.

Đâm cháu ruột tử vong vì bị gọi dậy hát karaoke

Bị cáo Đặng Ngọc Hồ tại phiên tòa

Lúc này, Hồ nói với Cường để cho mình ngủ nhưng Cường không đồng ý và tiếp tục lôi kéo Hồ với những lời nói xúc phạm. Sau đó, Cường đi ra gian nhà bếp, tiếp tục ngồi hát karaoke.

Bực tức vì bị Cường xúc phạm, quấy rầy nên Đặng Ngọc Hồ ngồi dậy, lấy con dao nhọn để dưới tấm nệm ở đầu giường, đi đến trước mặt Cường, tay phải cầm dao đâm một nhát vào vùng ngực trước làm Cường tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án Đặng Ngọc Hồ ném con dao là hung khí gây án xuống giếng nước bên hông nhà, rồi đến công an đầu thú.

Với hành vi trên, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên bị cáo Đặng Ngọc Hồ 18 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm cháu ruột tử vong vì bị gọi dậy hát karaoke