Ngày 15/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, lắng nghe nhiều kiến nghị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, an sinh và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của cử tri đại diện 25 xã, phường tại điểm cầu chính và kết nối tới 67 điểm cầu các xã, phường trên toàn tỉnh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện các cơ quan liên quan.
Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã thông tin tới cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, trong đó nêu rõ những nội dung quan trọng đã được Quốc hội thảo luận, xem xét và thông qua, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.
Bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao chất lượng kỳ họp cũng như hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cử tri các địa phương đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị xuất phát từ thực tiễn. Nhiều cử tri đề nghị sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khôi phục Dự án Nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2; quan tâm đầu tư các công trình phòng, chống lũ lụt, ngập úng; tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị xem xét việc đưa bộ đội chính quy về các xã, phường và đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang.
Giải đáp, làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm, ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, tỉnh đang điều chỉnh quy hoạch, nâng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 lên khoảng 41.000 căn hộ, tăng 44% so với kế hoạch ban đầu. Các dự án nhà ở xã hội sẽ được ưu tiên bố trí tại những khu vực có hạ tầng đồng bộ, đồng thời áp dụng cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án trọng điểm nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
Liên quan đến công tác phòng, chống ngập úng, tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp với các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu các giải pháp tổng thể, phù hợp với điều kiện địa phương và yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu. Trước mắt, tỉnh tập trung triển khai nạo vét hệ thống cống, suối thoát nước tại khu vực trung tâm nhằm hạn chế tình trạng ngập úng khi mưa lớn.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định.
Đại tướng đồng thời thông tin tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhấn mạnh trong năm 2025, Đảng và Nhà nước đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, tạo động lực cho phát triển; an ninh chính trị được giữ vững, kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực.
Đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Thái Nguyên trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đại tướng đề nghị địa phương tiếp tục chủ động, linh hoạt trong điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời chú trọng củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định trên địa bàn.
Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao quà cho 9 tập thể và tặng 200 suất quà tới các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.