Tin địa phương

Đà Nẵng thông qua nhiều nghị quyết thúc đẩy phát triển đô thị và công nghệ

Trâm Trần 11/11/2025 - 14:14

Sáng 11/11, tại Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2025-2026 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, định hướng phát triển không gian đô thị, hạ tầng công nghệ cao và các chính sách an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững địa phương trong giai đoạn mới.

Trong số các nội dung được thông qua, nổi bật là danh mục hai khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất, gồm Khu đô thị du lịch Bến Hiên và Khu đô thị du lịch Thu Bồn, với tổng quy mô gần 130ha.

Đây được xem là bước đi cụ thể hóa chủ trương mở rộng không gian du lịch sinh thái, văn hóa và nghỉ dưỡng phía Tây thành phố, đồng thời khai thác tiềm năng vùng đất giàu giá trị lịch sử - văn hóa gắn với dòng Thu Bồn và quần thể di sản Mỹ Sơn.

Theo nghị quyết, Khu đô thị du lịch Bến Hiên được quy hoạch tại xã Bến Hiên, diện tích khoảng 30,4ha, hướng tới hình thành một khu đô thị nghỉ dưỡng kết hợp thương mại - dịch vụ - vui chơi giải trí.

Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, du lịch của người dân và du khách, mà còn góp phần cải thiện hạ tầng, cảnh quan, môi trường ven sông. Khu vực này nằm trong vùng được quy hoạch phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa miền núi phía Tây, mở ra dư địa cho các dự án du lịch xanh và thân thiện môi trường.

11-11-thong-qua-nq-du-an10.jpg
Toàn cảnh kỳ họp.

Cùng nằm trong danh mục đấu thầu, Khu đô thị du lịch Thu Bồn được quy hoạch tại thôn Mỹ Sơn và Bàn Sơn (xã Thu Bồn), quy mô khoảng 96,69ha, hướng đến xây dựng tổ hợp khách sạn, nhà hàng, khu dân cư và công viên giải trí, tạo điểm nhấn du lịch - văn hóa kết nối với Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng Đà Nẵng, việc triển khai hai dự án này phù hợp với định hướng phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch gắn khai thác giá trị di sản, qua đó phát huy tiềm năng khu vực phía Tây và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết đầu tư Dự án Hạ tầng tính toán phục vụ nghiên cứu, phát triển thiết kế chip vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) tại phường Hải Châu, với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư, được triển khai trong giai đoạn 2025-2028, đặt tại Trung tâm dữ liệu tầng 2, Tòa nhà ICT thuộc Khu công viên phần mềm số 2.

11-11-thong-qua-nq-du-an12.jpg
Khu công viên phần mềm số 2.

Theo UBND thành phố, đây là nền tảng chiến lược trong việc phát triển khoa học công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực thiết kế chip và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Hệ thống hạ tầng tính toán hiệu năng cao (HPC) sẽ giúp thành phố từng bước làm chủ công nghệ, thu hút các tập đoàn công nghệ lớn như NVIDIA, Intel, Synopsys, Marvell… mở trung tâm R&D tại Đà Nẵng, hướng tới hình thành thương hiệu “Silicon Bay Đà Nẵng” - trung tâm công nghệ cao của khu vực miền Trung.

Đối tượng thụ hưởng của dự án bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường học, doanh nghiệp khởi nghiệp và các đơn vị tham gia liên minh đào tạo vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Dự án được kỳ vọng tạo nền tảng dữ liệu, năng lực xử lý và môi trường hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế số, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Bên cạnh các nghị quyết về phát triển đô thị và công nghệ, HĐND thành phố cũng thông qua Nghị quyết bổ sung 200 tỷ đồng nguồn vốn ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP. Đà Nẵng, nhằm cho vay phục hồi sản xuất, hỗ trợ việc làm và ổn định đời sống người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt năm 2025.

11-11-thong-qua-nq-du-an11.jpg
Đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho hơn 26.900 hộ dân vay vốn tại NHCSXH.

Theo báo cáo của UBND thành phố, đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho hơn 26.900 hộ dân vay vốn tại NHCSXH, với tổng dư nợ hơn 1.066 tỷ đồng. Nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách mất nhà cửa, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh kế. Việc bổ sung nguồn vốn ủy thác 200 tỷ đồng sẽ giúp người dân khôi phục sản xuất, duy trì hoạt động kinh doanh, đồng thời hỗ trợ người lao động tạo việc làm, mở rộng sinh kế.

Nguồn vốn này được điều chuyển từ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của các công trình, dự án chậm giải ngân. HĐND thành phố thống nhất giao UBND thành phố chỉ đạo triển khai sớm để đảm bảo nguồn vốn đến tay người dân và doanh nghiệp kịp thời, đúng mục tiêu và hiệu quả.

Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ tư HĐND TP. Đà Nẵng thể hiện sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, gắn kết mục tiêu phát triển hạ tầng đô thị, khoa học công nghệ với chính sách an sinh xã hội. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để thành phố hiện thực hóa tầm nhìn trở thành trung tâm công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và đô thị đáng sống hàng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng thông qua nhiều nghị quyết thúc đẩy phát triển đô thị và công nghệ