Ngày 4/7, LĐLĐ TP. Đà Nẵng công bố thành lập 24 công đoàn phường, xã và kiện toàn bộ máy theo quyết định của Tổng Liên đoàn, tạo nền tảng vững chắc để chăm lo tốt hơn cho người lao động.
Sự kiện có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Theo quyết định số 3697/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng được tổ chức lại với cơ cấu tinh gọn nhưng hiệu quả, gồm hai ban chuyên môn: Ban Công tác công đoàn và Ban Công đoàn các khu công nghiệp.
Bà Phan Thị Thúy Linh được chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố; các Phó Chủ tịch gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, ông Lê Văn Đại và bà Hồ Thị Lan Hương. Ban Thường vụ có 22 ủy viên, Ban Chấp hành gồm 32 ủy viên và Ủy ban Kiểm tra có 8 ủy viên. Đây là những nhân sự được lựa chọn kỹ lưỡng, kỳ vọng phát huy vai trò điều hành, dẫn dắt phong trào công nhân, công đoàn trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của Đà Nẵng.
Đáng chú ý, 24 công đoàn phường, xã được thành lập lần này đều là những đơn vị có từ 10 công đoàn cơ sở trở lên với tối thiểu 1.500 đoàn viên, trải rộng trên nhiều địa bàn gồm Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, An Khê, Hải Châu, An Hải, Hòa Xuân, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Hải Vân, Hòa Cường, Hòa Khánh, Bà Nà, Nam Phước, Duy Xuyên, Hương Trà, Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hội An, Hội An Tây, Điện Bàn Đông, Đại Lộc, Núi Thành và Thăng Bình.
Việc thành lập các tổ chức công đoàn ở cấp phường, xã không chỉ tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa người lao động với tổ chức đại diện của mình mà còn góp phần mở rộng “mạng lưới an sinh” thiết thực, kịp thời từ cơ sở.
Đối với những địa bàn chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn cấp xã, phường, việc quản lý sẽ được chuyển giao cho các công đoàn địa phương lân cận nhằm bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn. Trong khi đó, các công đoàn cơ sở thuộc khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc có tính chất đặc thù, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về quan hệ lao động sẽ được LĐLĐ thành phố trực tiếp chỉ đạo. Đây là bước đi phù hợp với thực tế, đảm bảo kiểm soát hiệu quả những vấn đề có thể phát sinh, nhất là tại các khu vực tập trung đông lao động ngoại tỉnh, dễ biến động.
Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh đánh giá cao nỗ lực tổ chức lại bộ máy công đoàn, đồng thời gửi lời chúc mừng đến các cán bộ được phân công nhiệm vụ mới.
Ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh, trong bối cảnh quan hệ lao động ngày càng đa dạng và phức tạp, vai trò của tổ chức Công đoàn càng trở nên quan trọng. Không chỉ là chỗ dựa, là tiếng nói đại diện cho quyền lợi của người lao động, công đoàn còn cần chủ động đi trước một bước trong việc phát hiện, nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh đề nghị các cấp Công đoàn thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm bắt thông tin về đời sống, việc làm của người lao động, đặc biệt là lực lượng công nhân đến từ các địa phương khác đang làm việc tại Đà Nẵng.
Bên cạnh đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động thông qua các chương trình hỗ trợ thiết thực, bám sát nhu cầu thực tiễn. Mỗi hoạt động của Công đoàn cần được nhìn nhận không chỉ ở góc độ phong trào, mà còn là một phần trong chính sách nhân văn, lan tỏa niềm tin và sự đồng hành đến người lao động.
Việc kiện toàn bộ máy và thành lập thêm các công đoàn phường, xã tại Đà Nẵng không chỉ là yêu cầu của thực tiễn mà còn là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm. Đây là dấu ấn khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành cùng người lao động vượt qua thách thức, kiến tạo môi trường làm việc công bằng, hài hòa, tiến bộ. Càng gần cơ sở, tiếng nói của công đoàn càng rõ ràng hơn, và cũng từ đó, sức mạnh tập thể được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.