Sau hai ngày xét xử, chiều 24/9, TAND tỉnh Đắk Lắk (Cơ sở 2) đã tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ án “Tham ô tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại UBND xã Sơn Giang (nay là xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk).
6 bị cáo gồm: Nguyễn Thái Hưng (SN 1979), Nguyễn Thị Thu (SN 1989), Nguyễn Huyền Trang (SN 1993), Lê Văn Dương (SN 1983), Nguyễn Thị Việt An (SN 1993) và Trần Thị Hường (SN 1987), cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk.
Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến 2023, Nguyễn Thị Thu, kế toán UBND xã Sơn Giang, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng từ ngân sách xã.
Nguyễn Thái Hưng (SN 1979), Chủ tịch UBND xã Sơn Giang thời điểm đó, đã chỉ đạo Thu lập khống hồ sơ thanh toán cho 4 tuyến đường giao thông nông thôn, sau đó rút tiền ngân sách trái quy định.
Hai người thống nhất cùng nhau chiếm đoạt gần 240 triệu đồng, đồng thời thực hiện sai quy định trong quản lý, sử dụng ngân sách, gây thất thoát gần 1,9 tỷ đồng tài sản nhà nước.
Không chỉ Thu và Hưng, vụ án còn có sự tiếp tay của nhiều cán bộ khác: Nguyễn Huyền Trang - em ruột của Thu, nhiều lần giúp chị chiếm đoạt gần 430 triệu đồng.
Lê Văn Dương, nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã, 2 lần giúp sức cho Thu chiếm đoạt hơn 90 triệu đồng; Nguyễn Thị Việt An, thủ quỹ xã, không kiểm soát chặt quỹ tiền mặt, tạo điều kiện để Thu chiếm đoạt gần 200 triệu đồng; Trần Thị Hường, kế toán thay Thu sau này, thiếu trách nhiệm trong quản lý tài chính, để xảy ra thiệt hại 160 triệu đồng.
Điều tra cho thấy có 21 cá nhân cho Thu mượn tài khoản ngân hàng để lập chứng từ rút tiền nhưng họ không biết việc Thu sử dụng tài khoản vào mục đích lập khống, nên không bị xem là đồng phạm.
Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt:
Nguyễn Thái Hưng 4 năm 6 tháng tù về tội "Tham ô tài sản" và 6 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", tổng hợp 11 năm tù.
Các bị cáo bị xử phạt về tội "Tham ô tài sản" gồm: Nguyễn Thị Thu 16 năm, Nguyễn Huyền Trang 3 năm 6 tháng tù, Lê Văn Dương 2 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Việt An 9 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; Trần Thị Hường 6 tháng tù về tội " Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Ngoài hình phạt tù, tòa còn tuyên phạt bổ sung, Nguyễn Thị Thu nộp 40 triệu đồng; Nguyễn Thái Hưng và Lê Văn Dương, mỗi người 30 triệu đồng.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu UBND xã Sơn Giang xảy ra vụ việc rút ruột ngân sách. Năm 2010, TAND huyện Sông Hinh từng xét xử vụ án tham ô với các bị cáo: Hoàng Thái Bình (SN 1979), nguyên kế toán UBND xã, bị phạt 5 năm tù; Nguyễn Quốc Bảo (SN 1956), nguyên Chủ tịch UBND xã, bị phạt 9 tháng tù.
Nguyễn Thị Thu, bị cáo chính trong vụ án lần này, được tuyển dụng năm 2011 theo chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác tại địa phương. Tuy nhiên, từ vị trí kế toán, Thu đã trở thành người cầm đầu đường dây tham ô, gây thất thoát ngân sách nghiêm trọng.