Cử tri TP.HCM bày tỏ sự tin tưởng vào các chủ trương, chính sách lớn của Thành phố, đồng thời mong muốn nhiều vấn đề tồn đọng liên quan đến quy hoạch, giao thông, nhà ở xã hội sớm được tháo gỡ.
Ngày 19/6, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ giữa năm) nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TP.HCM.
Quyết sách nhiều dự án nghìn tỷ và chính sách dân sinh
Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết, kỳ họp diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đang hướng tới kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).
Đây cũng là thời điểm tròn một năm Thành phố vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đơn vị hành chính mới.
Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM tập trung xem xét bốn nhóm nội dung trọng tâm gồm: đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm; xem xét Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm; xem xét các cơ chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị đô thị theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời quyết nghị nhiều chính sách về an sinh xã hội, y tế, giáo dục, giao thông công cộng và các lĩnh vực thiết yếu khác.

Đáng chú ý, kỳ họp lần này sẽ xem xét, quyết định 53 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Trong đó có chủ trương đầu tư 4 công trình, dự án trọng điểm dự kiến khởi công nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, HĐND TP.HCM sẽ xem xét một số chính sách an sinh xã hội thiết thực như hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; chính sách tri ân, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư tự quản thôi tham gia công tác do thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và sắp xếp lại khu phố, ấp.

Đồng thời, Thành phố cũng xem xét ban hành các chính sách về phụ cấp, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với lực lượng tham gia công tác tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư theo mô hình mới.
"Đây là những quyết sách thể hiện sự quan tâm và ghi nhận của thành phố đối với đội ngũ cán bộ đã gắn bó, cống hiến cho cơ sở trong nhiều năm qua; góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo sự đồng thuận trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, giữ vững ổn định ở cơ sở và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn", ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.
Nhiều chính sách “hợp lòng dân”
Phát biểu tại kỳ họp, bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố cho biết, cử tri ghi nhận sự điều hành quyết liệt của chính quyền thành phố trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh và thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.
Đặc biệt, chương trình tầm soát sức khỏe miễn phí cho người dân cùng việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và đầu tư đồng bộ hệ thống trạm y tế cơ sở nhận được sự đồng thuận cao từ xã hội.

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, đây là chính sách thể hiện rõ trách nhiệm của chính quyền trong việc chăm lo sức khỏe nhân dân, không phân biệt điều kiện kinh tế hay nơi cư trú.
Bên cạnh đó, chủ trương miễn phí vé xe buýt trên các tuyến hiện hữu, kết hợp thúc đẩy giao thông xanh và kết nối đồng bộ với mạng lưới Metro cũng được cử tri đánh giá tích cực. Người dân kỳ vọng đây sẽ là bước đi quan trọng để xây dựng hệ thống giao thông văn minh, hiện đại cho Thành phố.
Một trong những nội dung được nhân dân đồng tình cao là chiến dịch "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" cùng việc chuyển đổi công năng các trụ sở công dôi dư thành trường học và cơ sở y tế.
Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đây là những quyết sách vừa tránh lãng phí tài sản công, vừa đáp ứng nhu cầu cấp thiết về giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Đáng chú ý, Thành phố dự kiến hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn nhân dịp kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cùng với đó là việc triển khai nhiều dự án hạ tầng chiến lược như tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cầu vượt biển kết nối Cần Giờ và các công trình động lực khác.
Về bảo đảm an ninh trật tự, cử tri đánh giá cao đợt cao điểm 45 ngày đêm trấn áp tội phạm ma túy và chương trình hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.
“Đây vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là nghĩa cử cao đẹp nhằm tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, bà Trương Thị Bích Hạnh nói.
Cử tri kiến nghị xử lý quy hoạch treo, ngập nước và ùn tắc giao thông
Bên cạnh những kết quả tích cực, cử tri Thành phố tiếp tục phản ánh nhiều vấn đề tồn tại ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh.
Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, người dân bày tỏ lo ngại về tình trạng nhiều dự án quy hoạch treo kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân; tình trạng ngập úng và ùn tắc giao thông cục bộ vẫn diễn ra tại một số khu vực.

Cử tri đề nghị Thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án Metro, chống ngập và xử lý dứt điểm những công trình kéo dài nhiều năm.
Ngoài ra, nhiều ý kiến kiến nghị tiếp tục phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; tháo gỡ khó khăn trong đấu thầu thuốc và vật tư y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, hàng giả và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
MTTQ kiến nghị tăng giám sát các dự án trọng điểm
Bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, hệ thống Mặt trận đã tham gia góp ý hơn 100 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức nhiều hoạt động phản biện xã hội và khảo sát chuyên đề về y tế, giáo dục, nhà ở xã hội.
Đồng thời, MTTQ các cấp đã huy động nguồn lực xã hội chăm lo an sinh, tham gia triển khai chương trình xây dựng hơn 60.000 căn nhà ở xã hội và nhà cho thuê dành cho công nhân lao động, đồng thời thực hiện chương trình trồng một triệu cây xanh của thành phố.
Từ thực tiễn hoạt động và nguyện vọng của nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kiến nghị HĐND Thành phố tăng cường giám sát tiến độ các công trình trọng điểm, đặc biệt là các dự án chống ngập và hạ tầng giao thông liên vùng; đẩy nhanh việc cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mới theo định hướng phát triển thành phố trong giai đoạn tới.

Đối với UBND TP.HCM, MTTQ đề xuất tập trung tháo gỡ vướng mắc trong đấu thầu thuốc và vật tư y tế; phát triển mạnh nhà ở xã hội; tiếp tục sắp xếp, chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư phục vụ giáo dục, y tế và sinh hoạt cộng đồng; đồng thời công khai tiến độ thực hiện các chương trình, đề án lớn để người dân tham gia giám sát và phản biện.
Khẳng định vai trò của hệ thống Mặt trận trong thời gian tới, bà Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh MTTQ TP.HCM sẽ tiếp tục là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội thực chất, góp phần xây dựng Thành phố phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.