Chính trị

Cử tri kỳ vọng vào việc sửa đổi Hiến pháp

Duy Tuấn 14/04/2025 - 13:52

Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp 44, sáng 14/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 năm 2025.

Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, trong tháng, Ủy ban đã nhận được kết quả giải quyết, trả lời 1.953 kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 (tỷ lệ giải quyết, trả lời đạt 96,1%).

p2.jpeg
Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình.

Theo ông Bình, cử tri và nhân dân quan tâm và đồng tình ủng hộ công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đang được chỉ đạo triển khai quyết liệt, khẩn trương, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Cử tri và nhân dân quan tâm và kỳ vọng Quốc hội có những quyết sách quan trọng để tháo gỡ khó khăn, góp phần phát triển kinh tế đất nước, ổn định và nâng cao đời sống của người dân. Đặc biệt, những nội dung trong chương trình Kỳ họp thứ 9, nhất là việc Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và sửa đổi các luật liên quan đến sửa đổi Hiến pháp nhằm phục vụ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18.

p4.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Nêu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc nhiều vấn đề liên quan người dân được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến các bộ ngành nghiêm túc tiếp thu.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, văn bản trả lời tốt hơn, cử tri thấy hài lòng vì “không lòng vòng, chung chung, hình thức”. Nhiều khiếu nại đã được bộ ngành tập trung giải quyết trong thời gian giữa 2 kỳ họp. Đề nghị tiếp tục đổi mới cơ chế phối hợp bộ, ngành, địa phương để lấy sự hài lòng của cử tri, nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 và Kỳ họp bất thường thứ 9. Vì "khi trình ban hành thì rất gấp, nhưng đến giờ này nhiều địa phương vẫn chờ hướng dẫn”. Đồng thời, đề nghị tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, nhất là liên quan kiến nghị cử tri ở địa phương.

Nhấn mạnh, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi Hiến pháp 2013 để thực hiện tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ kết quả đạt được, tới đây sửa Hiến pháp sẽ tiếp tục lấy ý kiến nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri kỳ vọng vào việc sửa đổi Hiến pháp