Từ thực tế khảo sát các mô hình nông nghiệp, du lịch và làm việc với địa phương, lãnh đạo TP Cần Thơ đã chỉ ra nhiều tiềm năng cũng như những “nút thắt” cần tháo gỡ để Cù Lao Dung phát triển bền vững trong thời gian tới.

Vừa qua, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng đoàn công tác đã đến khảo sát nhiều mô hình nông nghiệp hữu cơ, du lịch sinh thái và làm việc tại xã Cù Lao Dung về định hướng phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.
Trong chuyến công tác, Bí thư Thành ủy cùng đoàn công tác đã đến khảo sát mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trồng mận hồng ST; mô hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Cù Lao Dung và trang trại du lịch nông nghiệp Apsara.
Tại mô hình trồng mận hồng ST, đoàn công tác tìm hiểu quy trình sản xuất hữu cơ, việc ứng dụng kỹ thuật trong canh tác, hiệu quả kinh tế cũng như định hướng phát triển nông nghiệp sạch gắn với du lịch trải nghiệm. Những vườn mận xanh tốt, được chăm sóc theo hướng hạn chế sử dụng phân thuốc hóa học cho thấy sự chuyển biến trong tư duy sản xuất của người dân địa phương.

Tiếp đó, đoàn khảo sát mô hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Cù Lao Dung và trang trại du lịch nông nghiệp Apsara, những điểm đến đang khai thác lợi thế cảnh quan sông nước, miệt vườn và hệ sinh thái ven biển để phát triển du lịch xanh.
Tại đây, Bí thư Thành ủy đã trao đổi với các chủ cơ sở về tình hình hoạt động, khả năng thu hút khách du lịch, định hướng mở rộng đầu tư cũng như những khó khăn về hạ tầng giao thông, kết nối và thủ tục đất đai.
Ông Dương Văn Ngoảnh, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Cù Lao Dung cho biết, xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã cũ, có diện tích tự nhiên hơn 150km², dân số gần 45.000 người, là xã đảo ven biển với nhiều tiềm năng về nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, kinh tế biển và năng lượng tái tạo.
Địa phương có hệ sinh thái rừng và biển đa dạng, khí hậu trong lành, phù hợp phát triển các mô hình nông nghiệp sạch, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc vùng sông nước. Các mô hình được đoàn khảo sát là những hướng đi mà địa phương đang tập trung phát triển nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đặc thù của xã.
Trong đó, mô hình mận hồng ST được định hướng phát triển thành vùng sản xuất nông nghiệp sạch kết hợp tham quan trải nghiệm; mô hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Cù Lao Dung khai thác lợi thế không gian ven sông, ven biển; còn trang trại Apsara hướng đến phát triển du lịch nông nghiệp gắn với văn hóa bản địa và trải nghiệm đời sống miệt vườn.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động của hệ thống chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Hiện toàn xã có diện tích gieo trồng là 1.322 ha, đạt 21,32 % kế hoạch. Duy trì 11 vùng trồng tập trung với diện tích 170 ha; 01 vùng sản xuất theo quy trình VietGAP; diện tích nuôi thủy sản khoảng 960ha.
Lĩnh vực du lịch bước đầu ghi nhận tín hiệu tích cực khi thu hút 5.470 lượt khách đến với địa phương, tổng doanh thu 5.274 triệu đồng, đạt 219,75% kế hoạch.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo xã, địa phương vẫn còn nhiều khó khăn như hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, nhiều tuyến đường xuống cấp; tình trạng sạt lở đê bao còn diễn biến phức tạp; việc thu hút đầu tư du lịch còn hạn chế do chưa được giao đầy đủ chỉ tiêu sử dụng đất phục vụ chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch.
Địa phương kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh 933B và các tuyến giao thông kết nối; hỗ trợ khắc phục sạt lở; đồng thời tạo điều kiện để xã thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và năng lượng tái tạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị xã Cù Lao Dung phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt trong liên kết, phối hợp để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch sinh thái.
Địa phương cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư đến tìm hiểu, triển khai dự án phù hợp với định hướng phát triển xanh, bền vững.
Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các sở, ngành phối hợp cùng địa phương tập trung xây dựng các sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu tầm thành phố, từng bước nâng cao giá trị, hướng tới thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính; rà soát, sắp xếp vị trí việc làm phù hợp, đồng thời quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.