Chiều 17/8, tại buổi họp báo công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hoá Thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, lãnh đạo ngành văn hóa các địa phương đã nhấn mạnh sự công nhận này không chỉ là niềm tự hào của ba tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, TP Hải Phòng mà còn khẳng định giá trị độc đáo, sống động và có tầm vóc toàn cầu của Phật giáo Trúc Lâm khởi nguồn từ dãy núi thiêng Yên Tử.
Tham dự họp báo có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, TP Hải Phòng; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh; UBND phường Yên Tử cùng hơn 90 phóng viên cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Tại họp báo, Ban tổ chức đã thông tin về những giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, đây là di sản dạng chuỗi đầu tiên và liên tỉnh thứ hai của Việt Nam được UNESCO công nhận.
Trong phần trao đổi, các phóng viên đặt nhiều câu hỏi liên quan đến quá trình lập hồ sơ, công tác bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị di sản. Đại diện các địa phương khẳng định sẽ tiếp tục gìn giữ cảnh quan, quản lý hiệu quả và khai thác bền vững di sản, gắn bảo tồn với phát triển du lịch, lan tỏa thông điệp hòa bình, khoan dung, sống hài hòa với thiên nhiên.
Ngày 12/7/2025, tại kỳ họp lần thứ 47, Ủy ban Di sản Thế giới chính thức công nhận Quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới. Đây là thành quả của hành trình dài bền bỉ, trong đó tỉnh Quảng Ninh là đơn vị chủ trì đã cùng Bắc Ninh và Hải Phòng tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế, hơn 100 cuộc họp chuyên đề và nhiều lần bổ sung, giải trình theo khuyến nghị của UNESCO, ICOMOS.
Gắn liền với sự hình thành, phát triển của Phật giáo Trúc Lâm do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập thế kỷ XIII, quần thể di sản là minh chứng đặc biệt cho một tôn giáo bản địa dung hợp Phật giáo Đại thừa, Nho giáo, Lão giáo và tín ngưỡng dân gian Việt, đề cao hòa bình, khoan dung và sự hòa hợp với tự nhiên.
Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới theo các tiêu chí (iii) và (vi), là bằng chứng cho sự kết hợp độc đáo giữa nhà nước, tôn giáo và nhân dân trong việc hình thành bản sắc dân tộc Việt Nam; cùng cảnh quan linh thiêng được hình thành thông qua mối tương tác thường xuyên, mật thiết với thiên nhiên và một hệ thống đạo đức dựa trên lòng yêu chuộng hòa bình, tu dưỡng bản thân, lòng khoan dung, nhân ái và sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên.
Việc được UNESCO vinh danh không chỉ tôn vinh giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc của di sản, mà còn góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới.