Tin địa phương

Công an TPHCM khuyến cáo PCCC dịp Tết Nguyên đán

Kim Sáng 14/02/2026 - 07:16

Dịp Tết, nguy cơ cháy, nổ cao, cơ quan công an yêu cầu các cơ quan, đơn vị và người dân nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và vui chơi giải trí tăng cao trong điều kiện thời tiết mùa khô hanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ.

Thời gian qua, TP.HCM xảy ra nhiều vụ cháy nhà dân, kho xưởng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, chủ yếu do bất cẩn trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thắp hương, đốt vàng mã, nấu nướng, hút thuốc và sạc thiết bị điện qua đêm.

Để bảo đảm an toàn PCCC & CNCH trong dịp Tết và mùa lễ hội 2026, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM (PC07) đưa ra nhiều khuyến cáo.

anh-man-hinh-2026-02-11-luc-16.14.45.png
Hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng bình chữa cháy.

Các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định và kỹ năng PCCC; thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời khắc phục nguy cơ cháy, nổ; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, hệ thống điện và vật liệu dễ cháy; bố trí hàng hóa an toàn, không cản trở lối thoát nạn.

Trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy, củng cố lực lượng PCCC tại chỗ, tổ chức huấn luyện, diễn tập và bố trí lực lượng trực, tuần tra 24/24 giờ, nhất là ban đêm và ngày nghỉ.

Xây dựng, niêm yết phương án thoát nạn; bảo đảm cầu thang, hành lang, cửa thoát hiểm luôn thông thoáng; lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn và hệ thống báo cháy theo quy định.

Đối với chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cần tách riêng hệ thống điện; lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động; sắp xếp ngành hàng hợp lý, không lấn chiếm lối đi chung và khoảng cách ngăn cháy; thành lập đội PCCC cơ sở, tổ chức thường trực, huấn luyện và thực tập phương án chữa cháy, cứu người trong tình huống phức tạp.

anh-man-hinh-2026-02-11-luc-16.14.54.png
Nguy cơ cháy, nổ dịp Tết thường xảy ra rất cao.

Đối với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, cần quản lý chặt việc thắp hương, đốt nến, hóa vàng; bố trí khu hóa vàng an toàn, xa vật dễ cháy; kiểm tra thường xuyên hệ thống điện, khu bếp, ban thờ; tăng cường tuần tra trong thời gian đông người; trang bị, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và huấn luyện kỹ năng PCCC, thoát nạn cho lực lượng tại chỗ.

Đối với khu dân cư, nhà trọ, cần duy trì mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định PCCC; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn phù hợp với từng khu vực; bảo đảm lối đi chung, hành lang, cầu thang thông thoáng.

Đối với hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, cần sử dụng an toàn điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; không sạc thiết bị điện qua đêm; bố trí nơi thờ cúng hợp lý, không để vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt; không dự trữ xăng dầu, khí dễ cháy trong nhà; lắp đặt thiết bị bảo vệ hệ thống điện; chuẩn bị lối thoát nạn thứ hai; trang bị bình chữa cháy, thiết bị cảnh báo cháy, mặt nạ phòng độc và dụng cụ phá dỡ.

Trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ phải kiểm tra, tắt các thiết bị điện không cần thiết. Khi xảy ra cháy, nổ, cần nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh, cắt điện khu vực, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy ban đầu, đồng thời gọi ngay số 114 hoặc ứng dụng HELP 114 để được hỗ trợ kịp thời.

Mỗi cơ quan, đơn vị, cơ sở, hộ gia đình và người dân cần nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa, thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn PCCC để đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn, vui tươi và trọn vẹn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Công an TPHCM khuyến cáo PCCC dịp Tết Nguyên đán