Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Công an TP Cần Thơ đã triển khai đồng bộ các phương án nhằm giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm để nhân dân tham gia bầu cử an toàn, đúng quy định.

Những ngày đầu tháng Ba, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang lan tỏa khắp thành phố Cần Thơ. Trên các tuyến đường, khu dân cư, cờ Tổ quốc, pano, băng rôn và khẩu hiệu tuyên truyền được trang trí trang trọng, tạo nên không khí phấn khởi hướng về ngày hội lớn của toàn dân.
Cùng với sự chuẩn bị của các cấp, các ngành, lực lượng Công an thành phố Cần Thơ đã chủ động triển khai nhiều phương án nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối để Nhân dân yên tâm tham gia bầu cử.

Trước thời điểm diễn ra bầu cử, lãnh đạo Công an thành phố đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại nhiều địa phương trên địa bàn. Ngày 10/3, Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an thành phố làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát các khu vực dự kiến tổ chức bỏ phiếu tại Công an phường Vĩnh Phước, phường Phú Lợi, xã Hòa Tú, xã Vĩnh Hải và xã Mỹ Hương.
Tại các điểm kiểm tra, đoàn công tác tập trung rà soát việc bố trí thùng phiếu, khu vực bỏ phiếu, công tác trang trí khánh tiết, niêm yết danh sách cử tri và các điều kiện phục vụ ngày bầu cử.


Lực lượng Công an cơ sở đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các yếu tố tiềm ẩn phức tạp.
Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo Công an thành phố ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của Công an các xã, phường trong công tác chuẩn bị. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung cao độ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn; quản lý chặt chẽ các đối tượng trên địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử.

Song song với công tác kiểm tra tại các địa bàn dân cư, lãnh đạo Công an thành phố cũng đặc biệt quan tâm bảo đảm quyền bầu cử của các nhóm cử tri đặc thù. Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an thành phố đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2.
Tại đây, đơn vị đã xây dựng phương án cụ thể nhằm bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời tạo điều kiện để các học viên đang cai nghiện ma túy thực hiện quyền công dân. Việc rà soát, lập danh sách cử tri được phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bảo đảm không bỏ sót trường hợp đủ điều kiện tham gia bầu cử.

Theo thống kê, cơ sở hiện có 79 cử tri là cán bộ, chiến sĩ và người lao động cùng 641 học viên đủ điều kiện tham gia bầu cử. Các cử tri sẽ thực hiện quyền bầu cử bằng thùng phiếu lưu động được tổ chức tại các khu quản lý của cơ sở theo đúng quy định pháp luật.
Cùng với đó, lực lượng Công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát cả bên trong và khu vực xung quanh cơ sở nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi có thể ảnh hưởng đến công tác tổ chức bầu cử. Công tác tuyên truyền cũng được triển khai thông qua hệ thống loa phát thanh nội bộ, các buổi sinh hoạt, lớp giáo dục nhằm giúp học viên nắm rõ thông tin về bầu cử và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình.


Trên phạm vi toàn thành phố, lực lượng Công an đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, tổ chức tuần tra kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, đặc biệt là các khu vực dự kiến đặt điểm bỏ phiếu. Công tác phòng, chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng được đẩy mạnh nhằm giữ vững môi trường ổn định, an toàn cho nhân dân tham gia bầu cử.
Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự chủ động của lực lượng Công an thành phố Cần Thơ, mọi điều kiện về an ninh trật tự đang được bảo đảm tốt.


Trong sắc cờ hoa rực rỡ khắp phố phường, nhân dân thành phố đang hướng tới ngày bầu cử 15/3 với niềm tin và kỳ vọng, để ngày hội dân chủ của toàn dân diễn ra an toàn, đúng pháp luật và thực sự trở thành ngày hội lớn của đất nước.