Có nhiều tiền án vẫn tiếp tục mua bán ma tuý

Anh Vũ| 21/12/2022 19:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Có 4 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, nhưng Ly vẫn tiếp tục thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

901bb9bd-2f16-4d16-93b4-e50b68e81483.png
Các bị cáo tại phiên toà xét xử

Ngày 21/12, TANDCC tại Đà Nẵng đã mở phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Đình Ly (SN 1984, trú tại tỉnh Kon Tum) và tuyên phạt bị cáo mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” quy định tại khoản 4, Điều 251 BLHS.

Vì thiếu tiền tiêu xài nên Lê Đình Ly đã đồng ý nhận ma túy từ một người đàn ông đem đến huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai bán cho khách hàng và nhận tiền đưa về để được trả tiền công 5 triệu đồng.

Chiều ngày 24/11/2021, Ly mang ma túy từ phòng trọ ra xe ô tô để đi giao thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai phát hiện và bắt giữ. Số ma túy thu giữ được có khối lượng 171,7293 gam Heroine và 151,1539 gam Methamphetamine.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo biết rõ tác hại của việc sử dụng trái phép chất ma túy đối với con người và xã hội, biết pháp luật nghiêm cấm và trừng trị nghiêm khắc nếu vi phạm nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện. Bị cáo chưa được xóa án tích, nhưng lại phạm tội mới thuộc trường hợp tái phạm, nên quyết định xử phạt Lê Đình Ly mức án chung thân.

Được biết, trước khi bị tuyên án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma tuý, Ly đã bị TAND TP Kon Tum tuyên phạt 03 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 02 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; TAND tỉnh Kon Tum xử phạt 04 năm tù về tội Cướp tài sản và 30 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có nhiều tiền án vẫn tiếp tục mua bán ma tuý