Đời sống

Chương trình 'Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân' năm 2024

Ngọc Minh - Trần Tình 01/02/2024 - 10:01

Ngày 31/1, tại xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế, Tỉnh đoàn TT-Huế, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92, Huyện A Lưới tổ chức Chương trình "Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân" năm 2024.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng Ban thanh niên Quân đội, Trưởng ban Tổ chức chương trình cho biết, những năm qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo Ban thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức có hiệu quả Chương trình “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân”, tạo sức lan tỏa rộng khắp; mỗi chương trình với nhiều hoạt động rất phong phú, đa dạng, có ý nghĩa thiết thực.

2024.1.31.chuongtrinhtetdoanket6..jpg
2024.1.31.chuongtrinhtetdoanket4..jpg
Trao tặng quà cho người dân tại Chương trình "Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân" năm 2024

Các đơn vị đã trao tặng nhiều "ngôi nhà 100 đồng", nhiều suất quà Tết... với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng, góp phần chia sẻ, động viên, hỗ trợ các đối tượng chính sách và bà con Nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc có thêm điều kiện để đón Tết cổ truyền của dân tộc ấm áp, sum vầy, lành mạnh, đoàn kết, phấn khởi.

Chương trình "Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” nhằm tuyên truyền, giáo dục nét đẹp văn hóa truyền thống Tết cổ truyền của dân tộc, tinh thần đoàn kết; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc, sẻ chia về vật chất, tinh thần đối với đồng bào và cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa được đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sum vầy, vui tươi, đầm ấm; làm cho mùa Xuân ngày càng đẹp thêm trên mọi miền Tổ quốc, tạo không khí phấn khởi để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững "thế trận lòng dân", bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

2024.1.31.chuongtrinhtetdoankettaialuoi1..jpg
Nhiều hoạt động văn nghệ đặc sắc tại chương trình

Chương trình mang tính nhân văn và ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, thể hiện bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh; góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

2024.1.31.chuongtrinhtetdoanket12..jpg
2024.1.31.chuongtrinhtetdoanket9..jpg
2024.1.31.chuongtrinhtetdoanket10..jpg
Các hoạt động trải nghiệm tại các gian hàng

Tại tỉnh TT-Huế, trong khuôn khổ chương trình "Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm tặng quà các đối tượng chính sách; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 lượt người; gian hàng 0 đồng; tổ chức hoạt động gói bánh chưng vui xuân cùng chương trình giao lưu nghệ thuật… đã khơi dậy tình cảm đoàn kết, gắn bó quân dân.

Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 5 mô hình sinh kế trị giá 5 tỷ đồng; 40 Ngôi nhà đồng đội cho các đối tượng trên địa bàn; 01 Ngôi nhà 100 đồng; 12 suất học bổng và 35 chiếc xe đạp cho các em học sinh vượt khó, học giỏi; hơn 1000 suất quà cho các đối tượng và nhiều vật chất nhu yếu phẩm khác phục vụ bà con Nhân dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tổng trị giá các công trình, phần quà, hoạt động đầy ý nghĩa trên là hơn 9 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương trình 'Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân' năm 2024