Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Ngọc Thiện| 16/04/2015 17:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 16/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã có chuyến thăm, tặng quà và chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2015.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng năm mới và tặng quà các vị sư sãi. Ảnh: TTXVN  

Phát biểu tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ và chùa Muni Răng sây (quận Ninh Kiều), Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân vui mừng nhận thấy thành phố Cần Thơ đã chăm lo tốt cho đồng bào dân tộc Khmer về văn hóa, thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo; đặc biệt, Hội đã đoàn kết, gắn bó với các cơ quan đoàn thể trên địa bàn thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức đoàn thể thành phố Cần Thơ thực hiện tốt công tác giảm nghèo cho đồng bào dân tộc trên địa bàn, chăm lo việc học văn hóa cho bà con, thực hiện tốt công tác phối hợp, tăng cường công tác vận động, hỗ trợ để có kinh phí xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, chủ trương chung của Nhà nước ta là tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân tự do, bình đẳng trong sinh hoạt tôn giáo; tăng cường vận động, phối hợp đóng góp để xây dựng các cơ sở tôn giáo như chùa, học viện theo điều kiện của mỗi địa phương...

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, tăng ni phật tử và bà con dân tộc Phật giáo Nam tông Khmer đón Tết cổ truyền an vui, sức khỏe, thành công và hạnh phúc; đồng thời tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, chùa Muni Răng xây và các vị Hòa thượng, Thượng tọa, sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer nghèo trên địa bàn.

Hòa thượng Đào Như, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết: Những năm qua, được sự hỗ trợ giúp đỡ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo, tặng quà và giúp bà con xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong đồng bào dân tộc Khmer. Đảng và Nhà nước đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất sản xuất, đầu tư cho y tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, quan tâm hỗ trợ xây dựng chùa chiền, nơi thờ tự, gần đây Chính phủ có chủ trương cho Cần Thơ xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer.

Tại thành phố Cần Thơ, đến cuối năm 2014, lần đầu tiên tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer đã giảm xuống dưới 2 con số, còn 8,65%. Thành phố hiện có 5.119 hộ dân tộc Khmer với trên 21.000 khẩu, tập trung chủ yếu ở huyện Thới Lai và quận Ô Môn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây