Quyết định dừng nghiên cứu quy hoạch nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tại xã Tân Châu thể hiện sự cầu thị của chính quyền tỉnh Nghệ An. Thế nhưng, từ những khoảng trống thông tin và tâm lý lo ngại của người dân, một số đối tượng đã lợi dụng để kích động, gây rối, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự.
Trước đó, vào tháng 4/2024, tỉnh Nghệ An tiến hành nghiên cứu quy hoạch khu nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tập trung cấp vùng tại khu vực núi Cao Sơn, thuộc xóm Xuân Phú, xã Tân Châu.
Khu vực dự kiến triển khai nằm giáp ranh với rừng sản xuất và các dự án khai thác mỏ đất san lấp của một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong quá trình nghiên cứu, dự án đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ người dân, đặc biệt là những băn khoăn liên quan đến nguy cơ ảnh hưởng môi trường, cảnh quan và đời sống sinh hoạt.
Trên tinh thần lắng nghe, tiếp thu và đảm bảo hài hòa giữa phát triển hạ tầng với lợi ích cộng đồng, ngày 14/2/2026, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Văn bản số 1720/UBND-CN, chính thức dừng việc nghiên cứu quy hoạch nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tại khu vực này, đồng thời thông tin công khai để người dân được biết.
Tuy nhiên, sau khi chủ trương dừng được công bố, tại địa phương lại nảy sinh những diễn biến phức tạp. Lợi dụng việc một số nội dung liên quan như phạm vi quỹ đất quy hoạch trước đó chưa được người dân hiểu đầy đủ, cùng với tâm lý lo ngại về hoạt động khai thác các mỏ đất trong khu vực, một số đối tượng đã xuyên tạc thông tin, kích động người dân tụ tập khiếu kiện.

Nhiều nhóm người đã tụ tập đông người, kéo đến trụ sở cơ quan chức năng các cấp để gây sức ép, cản trở hoạt động làm việc. Không dừng lại ở đó, một số trường hợp còn dựng lán trại, lập rào chắn trái phép trên tuyến đường chung dẫn vào khu vực dự án, tổ chức canh gác nhằm ngăn cản phương tiện lưu thông.
Những hành vi này không chỉ làm gián đoạn việc vận chuyển vật liệu phục vụ các dự án san lấp mặt bằng, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cứu hộ, phòng cháy chữa cháy rừng và nhu cầu đi lại chính đáng của người dân trong khu vực. Đồng thời, tình trạng trên cũng tác động tiêu cực đến an ninh trật tự và môi trường thu hút đầu tư tại địa phương.
Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở và các ngành chức năng tăng cường nắm bắt tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu đúng chủ trương, tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm.
Dù vậy, vẫn còn một số đối tượng cố tình không chấp hành, tiếp tục duy trì các điểm chốt chặn trái phép, gây cản trở hoạt động bình thường tại khu vực.

Với quan điểm kiên quyết giữ vững kỷ cương pháp luật, không để hành vi vi phạm ảnh hưởng đến lợi ích chung, lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng trên.
Bên cạnh công tác vận động, thuyết phục, các trường hợp cố tình chống đối, vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.