Tin địa phương

Chủ động phối hợp để tổ chức giải chạy “S-Race 2024” an toàn, thành công

Ngọc Minh 06/03/2024 - 17:56

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh nội dung trên tại cuộc họp rà soát công tác tổ chức Giải chạy học sinh, sinh viên “S-Race 2024” tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cuôc họp diễn ra chiều ngày 06/3, do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức

Với thông điệp “Vì tầm vóc Việt”, giải chạy “S-Race 2024” là một trong những dự án thuộc chương trình tổ chức các hoạt động truyền thông thể thao trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty Truyền thông Unicomm hợp tác thực hiện.

Năm nay, giải chạy “S-Race 2024” được tổ chức tại TP. Huế vào ngày 9/3. Lễ phát động sẽ được tổ chức tại khu vực Quảng trường Ngọ Môn. Giải chạy học sinh, sinh viên "S-Race 2024" tại tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trong chuỗi sự kiện Lễ phát động ngày chạy dành cho học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024.

2024.3.6.hopgiaichay.jpg
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp rà soát công tác tổ chức Giải chạy học sinh, sinh viên “S-Race 2024”.

Giải chạy “S-Race 2024” với số lượng vận động viên tham gia thi đấu: khoảng 1200 học sinh THCS; 1200 học sinh THPT; 600 thầy, cô giáo và học sinh lớp 6, 7; 600 học sinh tiểu học và phụ huynh; 1200 sinh viên, 180 tình nguyện viên Đại học Huế.

Tham gia các nội dung thi đấu: Cấp trung học cơ sở: cá nhân nam: 1,5 km; cá nhân nữ: 1,5 km. Cấp trung học phổ thông: cá nhân nam: 3,0 km; cá nhân nữ: 1,5 km. Cấp đại học, cao đẳng: cá nhân nam: 3,0 km; cá nhân nữ: 1,5 km. Ngoài ra còn có các hoạt động hưởng ứng: S-Race Family dành cho học sinh tiểu học và phụ huynh với cự ly 1 km; S-Race School dành cho thầy, cô giáo và học sinh lớp 6-7 với cự ly 1 km.

Cung đường, lộ trình chạy: Cự ly 3km: Quảng trường Ngọ Môn (Xuất phát) - đường 23/8 - đường Đoàn Thị Điểm - đường Đặng Thái Thân - đường Lê Huân - Quảng trường Ngọ Môn (Đích). Cự ly 1,5 km: Quảng trường Ngọ Môn (Xuất phát) - đường 23/8 - Cửa Ngăn - đường Lê Duẩn - Cửa Quảng Đức - Quảng trường Ngọ Môn (Đích).

Song song với hoạt động thi đấu trực tiếp, Ban Tổ chức còn tổ chức 2 sự kiện trực tuyến S-Race Online dành cho đa dạng đối tượng: học sinh, sinh viên, thầy cô và phụ huynh... được tổ chức đồng thời tại 63 tỉnh, thành trên cả nước. Mỗi thử thách diễn ra trong 30 ngày thông qua ứng dụng UpRace.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động phối hợp trong công tác tổ chức Lễ phát động và Giải chạy học sinh, sinh viên "S-Race 2024" bảo đảm an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia tập luyện thể dục thể thao.

Giải chạy thu hút hàng ngàn học sinh, sinh viên tham gia nên cần đảm bảo các biện pháp an ninh, an toàn; phòng, chống tai nạn trong quá trình tổ chức giải chạy. Xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông, điều tiết giao thông cho khách du lịch và người dân trong thời gian diễn ra giải chạy.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, có sự phối hợp nhịp nhàng ở các khâu, đảm bảo các điều kiện để giải chạy diễn ra thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp. Giải đấu là cơ hội để tỉnh quảng bá hình ảnh, thể hiện tinh thần mến khách, thân thiện của con người và mảnh đất Cố đô Huế.

Giải chạy S-Race là dự án thể thao học đường quy mô lớn nhất dành cho học sinh, sinh viên với mong muốn góp phần xây dựng, lan tỏa thói quen tập luyện thể thao, phát triển thể chất, nâng cao đời sống cảm xúc, truyền cảm hứng đến hàng triệu học sinh, sinh viên Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động phối hợp để tổ chức giải chạy “S-Race 2024” an toàn, thành công