Chồng say rượu chửi bới, vợ cầm dao đâm chết

Thanh Huyền| 13/10/2015 08:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị chồng cầm dao chửi bới, dọa nạt, Thúy tức giận giật dao đâm một nhát vào người khiến chồng tử vong.

TAND tỉnh Bắc Giang vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thị Thúy (SN 1972, trú tại thôn Lại Tân, xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về tội giết người.

Chồng say rượu chửi bới, vợ cầm dao đâm chết

Bị cáo Phạm Thị Thúy

Theo cáo trạng truy tố, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 22h ngày 21/5/2015, Nguyễn Văn Ba (SN 1971, trú tại xã Tân Lập) đi uống rượu về đã chửi bới và cầm con dao díp cán màu xanh, dài khoảng 20cm đe dọa vợ là Phạm Thị Thúy.

Tức giận, Thúy đã vùng dậy tóm được dao. Khi hai vợ chồng giằng co nhau, Thúy quay mũi dao đâm vào ngực chồng. Dù bị thương nhưng anh Ba vẫn đuổi theo vợ, khi đến góc sân thì gục ngã.

Thấy chồng bị thương, Thúy đã gọi hàng xóm đưa anh Ba đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, mất máu nhiều nên nạn nhân đã tử vong. Ngay sau đó Phạm Thị Thúy đã đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thúy 8 năm tù giam.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chồng say rượu chửi bới, vợ cầm dao đâm chết