Chiêu “ve sầu thoát xác” của bà trùm ma túy

An Dương| 13/04/2016 15:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều bị cáo trong đường dây ma túy do Lê Thị Ngọc Tuyền (SN 1971) cầm đầu đều là những đối tượng hình sự cộm cán, có tiền án về tội giết người. Tại tòa, Tuyền đã khai nhận làm giả giấy tờ, ngụy trang bằng 2 tên giả tiếp tục gieo cái chết trắng.

Ngày 13/4/2016, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với bị cáo Lê Thị Ngọc Tuyền cùng các đồng phạm trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với khối lượng đặc biệt lớn.

Theo cáo trạng, Lê Thị Ngọc Tuyền là một con nghiện ma túy từ năm 2007. Tuyền thường mua ma túy để sử dụng từ những đối tượng không rõ lai lịch ở khu vực đường Sư Vạn Hạnh, quận 10.

Ngày 9/1/2009, Tuyền liên hệ đối tượng tên Khương (chưa xác định được nhân thân) mua ma túy để sử dụng. Khi Tuyền đi đến khu vực đường Lê Văn Sỹ quận Tân Bình đã bị Công an quận Tân Bình, phát hiện bắt quả tang.

Trong quá trình bị điều tra về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”, Tuyền được tại ngoại. Tuyền liền bỏ trốn và bị Công an quận Tân Bình ra quyết định truy nã.

Chiêu “ve sầu thoát xác” của bà trùm ma túy

Thắng và đồng phạm nghe tuyên án

Trong quá trình trốn tại Campuchia, Tuyền quen biết và sống chung với Nguyễn Văn Thắng (SN 1967 tại TPHCM). Tuyền đã nhờ đối tượng tên Tài (chưa xác định được nhân thân) làm giả giấy tờ tùy thân mang tên người Campuchia. Đến năm 2010, Tuyền  cùng Thắng trở về Việt Nam, thiết lập đường dây và từ tháng 8/2011, cặp đôi này chính thức bắt đầu thực hiện hành vi mua bán ma túy với khối lượng lớn.

Tuyền mua ma túy của Trần Tuấn Anh (SN 1981, tại Nghệ An), Nguyễn Tăng Quang, Hồ Hồng Châu 7 lần với khối lượng 12,5 ký ma túy tổng hợp. Tuyền chia nhỏ ma túy thành từng gói từ 5 gram đến 50 gram, giao cho Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Minh Hạnh (SN 1986), Bùi Duy Thanh (SN 1986), Nguyễn Bé Chính (SN 1978), Hồng Ngọc Long (SN 1965) để bán cho các đối tượng nghiện với giá 70 đến 100 triệu đồng/100gram.

Chiêu “ve sầu thoát xác” của bà trùm ma túy

Áp giải Tuyền về trại giam

Nhằm trốn tránh lệnh truy nã của Công an, Tuyền nghĩ ra chiêu “ve sầu thoát xác”, làm giả giấy chứng minh nhân dân, passport. Tuyền gặp một đối tượng tên Nghĩa (chưa xác minh được nhân thân) và được Nghĩa giới thiệu Tuyền lên Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk gặp Hợi (chưa xác minh được nhân thân) có “tài” làm giấy tờ giả như thật.

Tuyền đã cất công lên gặp Hợi và bỏ ra 20 triệu đồng nhờ Hợi làm giả chứng minh nhân dân, passport mang tên Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (thường trú tại Đắk Lắk). Thấy chưa “chắc ăn”, Tuyền còn nhờ Hợi làm giả thêm một chứng minh nhân dân giả khác mang tên Phạm Thị Ngọc.

Mặc dù Tuyền đã dùng thủ đoạn che đậy nhân thân rất tinh vi nhưng Công an TP. HCM phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) vẫn lần ra được dấu vết của thị.

Vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 30/3/2012, Tuyền bị Công an bắt giữ. Cơ quan điều tra phát hiện nhiều ma túy tổng hợp tại nơi Tuyền cư trú nên tiến hành khám xét khẩn cấp, thu giữ 7,3kg ma túy đá, 1 khẩu súng ngắn, 25 viên đạn, 2,5 tỷ đồng và một số phương tiên liên quan đến hành vi vi phạm của Tuyền.

Cơ quan điều tra đã bắt thêm nhiều đối tượng trong đường dây của Tuyền, riêng Nguyễn Tăng Quang nhanh chân bỏ trốn nên Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối tượng Quang, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Trước tòa, Tuyền  khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Một số bị cáo kêu oan nhưng qua xem xét toàn diện các chứng cứ, HĐXX nhận định việc truy tố các bị cáo trong đường dây ma túy do Tuyền cầm đầu là đúng tội, không oan. Đặc biệt, nhiều bị cáo là các đối tượng cộm cán từng có tiền án như Trần Tuấn Anh đã bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án chung thân trong một vụ án khác.

HĐXX nhận định cần phải tuyên mức án thật nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm ma túy. Do Tuyền phạm tội khi đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên HĐXX tuyên phạt Tuyền 4 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, chung thân về tội  “Mua bán trái phép chất ma túy”, 1 năm tù về tội “Tàng trữ vũ khí quân dụng” và 2 năm tù về tội  “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan nhà nước”. Tổng hợp hình phạt, Tuyền phải lĩnh án chung thân.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng tử hình; Trần Tuấn Anh tử hình, Nguyễn Minh Hạnh 17 năm tù; Hồng Ngọc Long 13 năm tù; Nguyễn Bé Chính 10 năm tù; Bùi Duy Thanh 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiêu “ve sầu thoát xác” của bà trùm ma túy