Công an TP.HCM vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố tổ chức phát động Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến”, nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước các hành vi dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và bắt cóc trên không gian mạng.
Phát biểu tại lễ phát động Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” diễn ra ngày 20/10, tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán, TP.HCM), Đại tá Bùi Thanh Trực - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho rằng, internet và mạng xã hội ngày nay đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên.
Tuy nhiên, ông lưu ý: “Ở đâu có cơ hội, ở đó có cạm bẫy…”. Thực tế đã có những vụ việc kẻ xấu lợi dụng mạng xã hội để tung tin sai sự thật, giả danh cơ quan chức năng, thầy cô giáo, thậm chí dựng lên kịch bản "bắt cóc" nhằm lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Trước sự quan tâm, theo dõi của hơn 1,9 triệu học sinh, sinh viên tại hơn 900 điểm cầu trên địa bàn TP.HCM tham dự sự kiện, Đại tá Bùi Thanh Trực nhấn mạnh: Hãy cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng. Hãy bình tĩnh, đừng vội tin những tin nhắn, cuộc gọi mang tính đe dọa hay yêu cầu cung cấp thông tin. Khi thấy dấu hiệu bất thường, hãy mạnh dạn chia sẻ với thầy cô, gia đình hoặc báo cơ quan chức năng. “Và hãy nhớ rằng: Các em không bao giờ một mình”, ông nói.

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chia sẻ, chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” là hành động cụ thể, thể hiện cam kết của ngành giáo dục trong việc bảo vệ học sinh không chỉ ở lớp học mà cả trong không gian mạng.
Theo bà Huỳnh Lê Như Trang, cùng với sự phát triển của công nghệ, internet đã mở ra không gian học tập và sáng tạo rộng lớn, nhưng song hành với đó là không ít rủi ro tiềm ẩn. “Những hành vi xâm hại, thao túng hay “bắt cóc trực tuyến” đang ngày càng tinh vi, khó nhận diện. Đây không còn là mối nguy xa vời mà hiện diện ngay trong chiếc điện thoại, chiếc máy tính mà các em sử dụng mỗi ngày,” bà nói.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã xác định đây là trách nhiệm lâu dài, không chỉ trong chiến dịch, mà là định hướng xuyên suốt của ngành. Trong thời gian tới, các cơ sở giáo dục sẽ đưa nội dung giáo dục kỹ năng số, kỹ năng nhận diện hành vi bất thường trên mạng vào hoạt động ngoại khóa; tổ chức các buổi tập huấn cho giáo viên, cán bộ quản lý nhằm phát hiện sớm và hỗ trợ kịp thời những học sinh có dấu hiệu bị tổn thương trên không gian mạng; đồng thời thiết lập mạng lưới tư vấn tâm lý học đường trực tuyến, tạo “vòng tay an toàn” để học sinh có thể chia sẻ, tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng gửi gắm thông điệp nhân văn: Không ai có thể tự mình xây dựng một môi trường mạng an toàn. Đó là trách nhiệm của toàn xã hội và cũng là ý thức của chính mỗi học sinh. Hãy can đảm nói ra nếu cảm thấy không an toàn. Hãy bảo vệ bạn bè của mình, và hãy nhớ rằng: Các em không bao giờ đơn độc.
Cũng tại sự kiện, nhiều học sinh chia sẻ cảm xúc khi được tham gia các phần giao lưu trực tuyến, trò chơi tương tác, và đặc biệt là phần hỏi - đáp với chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC). Các câu chuyện thực tế về thủ đoạn lừa đảo, giả mạo, thao túng tâm lý đã giúp học sinh nhận ra: Chỉ cần một phút chủ quan, hậu quả có thể khôn lường.

Sự tham gia tích cực của học sinh tại sự kiện cho thấy vấn đề an toàn trên không gian mạng đã thực sự chạm đến tâm thức của thế hệ trẻ - những “công dân số” đang lớn lên trong thế giới kết nối toàn cầu.
Tuy nhiên, việc nhận biết nguy cơ mới chỉ là bước khởi đầu. Để biến nhận thức thành hành động, cần một chiến lược giáo dục dài hơi và bền bỉ, nơi gia đình, nhà trường, doanh nghiệp công nghệ và cơ quan quản lý nhà nước cùng chung tay tạo dựng môi trường mạng an toàn, nhân văn và có trách nhiệm.
Ngày 10/10/2025, Chiến dịch “Không một mình” đã được khởi động trên toàn quốc, nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước các hành vi dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và bắt cóc trên không gian mạng. Chiến dịch do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm Liên hợp quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và sự phối hợp tổ chức của nhiều cơ quan đơn vị, cá nhân như: Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, các nền tảng TikTok, Meta, Google và các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em.