Chém chết vợ vì không chịu nối lại tình cảm

Ngọc An| 02/11/2020 16:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

CLY - Nhiều lần khuyên vợ về ở chung nhưng không thành, Hồng tức giận đã dùng dao sát hại vợ.

TAND tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Văn Hồng, 44 tuổi, ngụ xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, về tội giết người.

Theo hồ sơ, Huỳnh Văn Hồng và chị Phan Thị Lan (quê Bình Thuận) quen nhau trong quá trình làm công nhân ở TP.HCM từ năm 2005 và chung sống sống như vợ chồng. Cả hai có 2 con, con lớn 9 tuổi, con nhỏ 7 tuổi.

Đến năm 2019, hai người xảy ra mâu thuẫn do Hồng nghi ngờ chị Lan có người đàn ông khác. 

toi-pham-removebg-preview-1-.png
Bị cáo Huỳnh Văn Hồng

Đến đầu tháng 3/2020, chị Lan quyết định bỏ đi và dẫn theo một người con gửi về quê tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho ông bà ngoại. Hồng vẫn ở TP.HCM để tiếp tục làm công nhân. Trong thời gian này, Hồng nhiều lần điện thoại và tìm đến công ty để gặp chị Lan nhưng chị đều lánh mặt.

Ngày 2/4/2020, chị Lan về Đức Hòa để giải quyết chuyện tiền bạc. Lúc này, Hồng gặp chị Lan và cho chị Lan 3 triệu đồng và năn nỉ ở lại.

Chiều cùng ngày, Hồng chở chị Lan đến nhà người quen chơi, dù được mọi người khuyên can quay trở về đoàn tụ nhưng chị Lan không trả lời.

Đến tối, khi cả 2 về nhà ngủ, Hồng tiếp tục động viên chị Lan đoàn tụ cùng mình để nuôi dạy các con. Tuy nhiên, chị Lan phản ứng và gây sự.

Quá bực tức, Hồng bỏ ra ngoài ngồi một mình uống hết nửa lít rượu rồi quay trở vào ngủ. Đến 0 giờ ngày 03/4/2020, Hồng thấy chị Lan ngồi dậy nên cả 2 nói chuyện. Không làm chủ được bản thân, Hồng lấy cây rựa chém nhiều nhát khiến chị Lan tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại vợ, Hồng định dùng thuốc sâu để tự tử nhưng được người thân khuyên can nên đã tới ra công an đầu thú.

Với hành vi phạm tội của mình, Hồng bị HĐXX tuyên phạt 10 năm tù.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém chết vợ vì không chịu nối lại tình cảm