Sáng 19/12, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri (3 phường Cẩm Lệ, Hòa Xuân, An Khê) nhằm báo cáo kết quả Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng gồm các đại biểu Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Thị Kim Thúy; Nguyễn Duy Minh; Trần Chí Cường, Trần Đình Chung.
Tại hội nghị, nhiều ý kiến của cử tri tập trung phản ánh những vấn đề nóng liên quan đến thiên tai, đời sống dân sinh và định hướng phát triển kinh tế của thành phố trong giai đoạn tới.

Tại cuộc tiếp xúc, một số cử tri đề nghị Quốc hội chỉ đạo kiểm tra, làm rõ việc vận hành, xả lũ của các hồ chứa có thực hiện đúng quy trình, quy định hay không; đồng thời công khai đầy đủ thông tin để người dân nắm bắt và tham gia giám sát.
Từ thực tế mưa lũ vừa qua, cử tri đề xuất Chính phủ có quy hoạch đầu tư các dự án trồng rừng quy mô lớn, ưu tiên phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn và cây gỗ lớn nhằm giảm thiểu thiên tai một cách bền vững.
Cử tri cũng kiến nghị ban hành quy định pháp luật cụ thể, chặt chẽ hơn về vận hành hồ chứa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời có cơ chế hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp trong trường hợp thiếu nước do công tác dự báo không chính xác. Bên cạnh đó, cần tăng cường các biện pháp răn đe đối với hành vi phá rừng, gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm.


Phát biểu trao đổi tại hội nghị, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mang tính bản lề, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 11%, đòi hỏi sự bứt phá mạnh mẽ về cơ chế, nguồn lực và hạ tầng.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Đà Nẵng đang tập trung rà soát các tồn tại của năm 2025 về trước để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển 2026-2030, trong đó năm 2026 được xác định là thời điểm khởi đầu cho việc triển khai mạnh mẽ các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế theo chiều sâu.
Thành phố xác định các dự án động lực và cơ chế đặc thù là yếu tố then chốt để tạo đột phá, bao gồm việc triển khai Trung tâm tài chính quốc tế theo Nghị quyết 129 của Quốc hội, xây dựng Khu thương mại tự do và đầu tư hạ tầng giao thông kết nối.
Cùng với đó, Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh huy động các nguồn lực ngoài ngân sách, khuyến khích xã hội hóa đầu tư, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội và cải cách hành chính, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND tối cao, cho biết: Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, với thời gian làm việc thực tế kéo dài hơn 40 ngày.
Tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 5 luật và 8 nghị quyết có nội dung quy phạm pháp luật; trong đó, các nghị quyết mang tính quy phạm chiếm khoảng 30% tổng số văn bản của cả nhiệm kỳ, góp phần tạo hành lang pháp lý quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.
Theo Chánh án TANDTC, nhiều chính sách có tính đột phá, đặc thù đã được Quốc hội xem xét, thông qua hoặc cho phép mở rộng áp dụng trên phạm vi cả nước, xuất phát từ thực tiễn địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng.
Tiêu biểu là mô hình chính quyền đô thị, chủ trương xây dựng khu thương mại tự do và cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn tại kéo dài theo Nghị quyết số 170 của Quốc hội.
Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, gắn với việc lắng nghe, tiếp thu và theo dõi quá trình giải quyết kiến nghị của cử tri.
Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng sẽ tiếp thu đầy đủ, trung thực các ý kiến, kiến nghị; phân loại rõ nội dung thuộc thẩm quyền địa phương và Trung ương để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời giám sát chặt chẽ việc trả lời, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.
Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, tập trung vào nhiều vấn đề lớn như biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, chính sách đối với người có công và các đối tượng chính sách, cũng như công tác phòng, chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.
Đây là hội nghị tiếp xúc cử tri cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV tại địa phương. Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành của cử tri trong suốt nhiệm kỳ qua, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giám sát và góp ý của cử tri để hoạt động của Đoàn trong nhiệm kỳ tới ngày càng hiệu quả, đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của nhân dân.