Xã hội

Cấp huyện chấm dứt hoạt động từ 1/7/2025

Minh Khang 14/04/2025 - 08:46

Theo Nghị quyết Trung ương mới ban hành, hệ thống chính quyền địa phương trên cả nước sẽ chuyển sang mô hình hai cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã, chính thức kết thúc hoạt động của cấp huyện từ ngày 1/7/2025.

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất chủ trương kết thúc hoạt động của các đơn vị hành chính cấp huyện trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 1/7/2025. Quyết định này được thể hiện trong Nghị quyết số 60 ngày 12/4, theo đó hệ thống chính quyền địa phương sẽ được tổ chức theo mô hình hai cấp: cấp tỉnh (gồm tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương) và cấp xã (gồm xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố).

sd.jpeg
Trụ sở UBND huyện Đông Anh, Hà Nội

Các đơn vị hành chính cấp huyện, gồm huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, sẽ chính thức kết thúc hoạt động sau khi các quy định sửa đổi của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 có hiệu lực. Hiện cả nước có 696 đơn vị hành chính cấp huyện.

Cùng với đó, các tổ chức đảng ở cấp huyện sẽ giải thể. Việc tổ chức Đảng ở cấp tỉnh và cấp xã sẽ được thực hiện theo đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương.

Sau khi sắp xếp, cả nước sẽ có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bao gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của các đơn vị này sẽ được xác định theo các nguyên tắc được nêu trong Tờ trình và Đề án của Đảng ủy Chính phủ.

Đối với cấp xã, quá trình sáp nhập sẽ giúp giảm từ 60 đến 70% số đơn vị hiện hành. Mô hình tổ chức sẽ hướng tới tinh gọn, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân.

Các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng ở cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã cũng sẽ được cơ cấu lại cho phù hợp với mô hình mới. Công đoàn viên chức và công đoàn lực lượng vũ trang sẽ kết thúc hoạt động; đồng thời mức đóng công đoàn phí của đoàn viên sẽ được giảm.

Trong hệ thống tư pháp, tổ chức đảng sẽ được thành lập tương ứng với hệ thống hành chính mới ở cấp tỉnh và cấp xã.

Bộ Chính trị được giao chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ hoàn thiện đề án sắp xếp lại các đơn vị hành chính; xây dựng mô hình tổ chức chính quyền hai cấp; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đảm bảo việc chuyển đổi diễn ra suôn sẻ và đúng tiến độ.

Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương được yêu cầu khẩn trương xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, loại bỏ cấp huyện và tổ chức lại cấp xã. Các địa phương cần chủ động xây dựng phương án cụ thể phù hợp với thực tiễn, lựa chọn tên gọi và địa điểm trụ sở phù hợp để bảo đảm chính quyền cấp xã hoạt động hiệu quả, gần dân và kịp thời phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp sẽ gắn liền với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tinh giản biên chế, đảm bảo nguồn lực và điều kiện thực hiện, góp phần nâng cao tính tự chủ và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong giai đoạn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cấp huyện chấm dứt hoạt động từ 1/7/2025